| Hotline: 0983.970.780

Iraq phát hiện mộ chôn 1.700 binh sĩ bị IS sát hại

Thứ Ba 07/04/2015 , 18:41 (GMT+7)

Baghdad phát hiện khu vực nghi là mộ chôn tập thể của khoảng 1.700 binh sĩ Iraq ở ngoại ô Tikrit bị Nhà nước Hồi giáo sát hại khi chúng tấn công thành phố này hồi năm ngoái.

A member from the Iraqi forensic team writes on the body bag of remains belonging to Shi'ite soldiers from Camp Speicher who have been killed by Islamic State militants at a mass grave in the presidential compound of the former Iraqi president Saddam Hussein in Tikrit April 6, 2015. Iraqi forensic teams began on Monday excavating 12 suspected mass grave sites thought to hold the corpses of as many as 1,700 soldiers massacred last summer by Islamic State militants as they swept across northern Iraq. REUTERS/Stringer
Nhân viên pháp y đánh dấu lên một túi đựng phần còn lại của các binh sĩ dòng Shiite ở Camp Speicher bị Nhà nước Hồi giáo sát hại. Ảnh: Reuters.

Nơi nghi là mộ chôn tập thể nằm gần Camp Speicher, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở ngoại ô thành phố Tikrit, Reuters hôm qua cho hay. Iraq tuyên bố giải phóng Tikrit khỏi Nhà nước Hồi giáo (IS) vào ngày 31/3. Các đội pháp y Iraq đang đào 12 ngôi mộ tại khu vực này.

Vụ thảm sát, xảy ra hồi tháng 6/2014, được biết đến sau khi IS đăng tải video cùng hình ảnh hành quyết nhóm binh sĩ, phần lớn là người Hồi giáo dòng Shiite, lên mạng xã hội. Những người sống sót mô tả lại rằng nhóm phiên quân yêu cầu nạn nhân phải chỉ ra ai theo dòng Shiite trước khi giết họ.

"Hôm nay chúng tôi đào ngôi mộ đầu tiên. Hiện chúng tôi đã tìm thấy ít nhất 20 thi thể. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy họ là nạn nhân trong vụ Speicher", Khalid al-Atbi, một quan chức y tế Iraq đang phối hợp với các đội pháp y ở Tikrit, nói. "Đó là một khung cảnh đau buồn. Chúng tôi không thể kìm nổi nước mắt. Sự man rợ nào có thể khiến chúng giết 1.700 người một cách máu lạnh như vậy?".

Các gia đình nạn nhân tự hỏi về số phân người thân, bạn bè họ trong nhiều tháng và bày tỏ tức giận với giới lãnh đạo Iraq vì không cung cấp câu trả lời chính xác.

"Điều tích cực duy nhất là giành chiến thắng ở Tikrit", Ali Hamad, có một người anh em họ mất tích ở Speicher, nói. "Ít nhất thì các gia đình sẽ sớm biết số phận người thân của họ".

Nhà chức trách sẽ phân tích mẫu ADN để xác định danh tính các thi thể khi chúng được đào lên.

Baghdad hôm 2/3 điều động 30.000 binh sĩ mở chiến dịch giành lại thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS. Tikrit là quê hương của lãnh đạo Iraq bị xử tử Saddam Hussein, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây bắc.

Quân đội Iraq đang muốn chuyển hướng sang Mosul, nằm dọc theo sông Tigris và cách Tikrit 225 km về phía bắc. Mosul là thành trì lớn nhất của IS ở Iraq và là thử thách khó hơn rất nhiều đối với cả liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và các lực lượng trên bộ của Iraq.

iraq-locator-8725-1428403224.jpg
Vị trí thành phố Tikrit và Mosul. Đồ họa: CBS News.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm