| Hotline: 0983.970.780

IS 'tính dùng Libya làm cửa ngõ để tấn công châu Âu'

Thứ Năm 19/02/2015 , 14:02 (GMT+7)

Lá thư do kẻ liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) viết cho thấy nhóm cực đoan đang lên kế hoạch lợi dụng những điểm thuận lợi về vị trí địa lý của Libya để dùng nước này như một "cửa ngõ", tấn công vào miền nam châu Âu.

IS muốn điều nhiều chiến binh từ Syria và Iraq đến Libya. Những tên này sau đó sẽ đi qua Địa Trung Hải dưới vỏ bọc di dân trên các tàu chở người, theo kế hoạch được nhóm chống cực đoan Anh, Quilliam phát hiện. Các chiến binh sau đó sẽ tỏa đến các thành phố phía nam châu Âu và cố gắng tấn công tàu thuyền.

Theo Telegraph, tài liệu về kế hoạch này do người có bí danh Abu al-Arhim Libim, một kẻ tuyên truyền cho IS, viết. Hắn được cho là một nhà tuyển mộ qua mạng quan trọng cho khủng bố ở Libya, nơi an ninh đã sụp đổ từ sau cuộc đảo chính lật đổ Đại tá Gaddafi năm 2011.

Giới chức chưa xác định danh tính Libim nhưng các nhà phân tích tin rằng bài viết của hắn về Libya được nhiều người đọc và có sức ảnh hưởng rộng rãi. "Twitter đã nhiều lần đóng các tài khoản của Libim nhưng mỗi lần hắn lập tài khoản mới, hắn nhanh chóng có hàng nghìn người theo dõi, dấu hiệu điển hình của các phần tử liên quan đến IS có tầm ảnh hưởng lớn", Charlie Winter, một nhà nghiên cứu tại Quilliam, nhận định.

Libim mô tả Libya là nơi có "tiềm năng to lớn" cho IS. Hắn chỉ ra rằng nước này tràn ngập vũ khí từ cuộc nội chiến Libya, khi nhiều kho vũ khí đạn dược của Đại tá Gaddafi bị phiến quân chiếm đoạt. Anh đã cung cấp cho chính quyền Gaddafi súng máy, súng trường bắn tỉa và đạn dược trong những năm cuối cùng ông này nắm quyền, khi ông Gaddafi được coi là đồng minh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Libim còn chỉ ra rằng Libya chỉ cách lục địa châu Âu hơn 480 km. "Libya có bờ biển dài và nhìn ra miền nam của các quốc gia Thập tự chinh. Có thể dễ dàng đến các nước này bằng thuyền thô sơ", hắn viết, ám chỉ các quốc gia châu Âu mà IS coi là kẻ thù.


IS có thể đang lên kế hoạch điều chiến binh từ Trung Đông đến Libya rồi từ quốc gia này, vượt Địa Trung Hải sang nam châu Âu. Đồ họa: Worldatlas

Hắn cũng chỉ ra "có rất nhiều chuyến nhập cư bất hợp pháp từ bờ biển Libya". Nếu IS lợi dụng điều này và phát triển theo hướng chiến lược, nhóm có thể kích động hỗn loạn ở các nước miền nam châu Âu, và thậm chí có thể "cản trở tuyến đường biển và tấn công vào các tàu" của phương Tây.

Những bình luận của Libim được đưa ra trong bối cảnh phương Tây ngày càng lo ngại về sự sụp đổ an ninh ở Libya, nước có nhiều công dân sinh sống tại Anh. Cựu giám đốc tình báo Anh MI6, John Sawers, nói rằng London nên cân nhắc việc điều bộ binh đến Libya  để ngăn chặn nước này bị "những kẻ cuồng tín lợi dụng".

Các quan chức an ninh cũng chia sẻ quan điểm về việc IS có thể sử dụng tàu chở di dân để đưa chiến binh trái phép vào châu Âu. Libya từ lâu đã là giao điểm trọng yếu cho tàu thuyền tiến về châu Âu, nhưng con số này đã leo thang đáng kể từ khi chính quyền Gaddafi sụp đổ.

Bộ Nội vụ Italy ước tính ít nhất 200.000 người tị nạn và di dân sắp đi từ Libya tới Sicily hoặc hòn đảo nhỏ Lampedusa, cực nam Italy. Năm ngoái, hơn 170.000 đến Italy bằng thuyền, trong đó có hàng chục nghìn người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến.

Nasser Kamel, đại sứ Ai Cập tại Anh, cảnh báo London phải đề phòng "những con thuyền chứa đầy phần tử khủng bố", trừ khi có động thái giải quyết khủng hoảng Libya. Hơn 2.100 di dân được cứu trên biển trong vòng 24 giờ vào cuối tuần qua, trong vụ việc được mô tả là "cuộc di cư chưa từng có tiền lệ".

Chi nhánh IS tại Libya hôm 15/1 công bố đoạn video cho thấy cảnh chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Cơ Đốc. Đoạn video có cảnh một chiến binh giơ một ngón tay dính máu lên trời và tuyên bố "chúng tao sẽ chinh phục Rome, dưới sự cho phép của Thánh Allah". Chiến đấu cơ Ai Cập sau đó ném bom trả thù nhóm này.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm