| Hotline: 0983.970.780

Israel không kích Gaza ngày thứ 2 liên tiếp

Chủ Nhật 11/03/2012 , 15:22 (GMT+7)

Theo các nguồn từ Palestine, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong 2 ngày qua.

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza đã tiếp diễn sang ngày thứ 2 trong đợt bạo lực tồi tệ nhất tại khu vực trong gần 1 năm qua.


Khói bốc lên từ thành phố Gaza sau một cuộc không kích của Israel.

Theo các nguồn từ Palestine, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong 2 ngày qua.

Israel cho biết gần 100 quả tên lửa bắn đi từ Dải Gaza đã tấn công Israel kể từ khi bạo lực nổ ra.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang bạo lực dọc biên giới Dải Gaza.

Đợt bùng phát bạo lực mới nhất bắt đầu hôm thứ 6 khi một cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc ô tô ở thành phố Gaza đã làm chỉ huy vũ trang Zohair al-Qaisi, tổng thư ký nhóm Ủy ban kháng chiến nhân dân (PRC), một phong trào tại Gaza trung thành với lực lượng Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza, và 2 trợ lý của ông này thiệt mạng.

Các nhóm vũ trang tại Gaza ngay sau đó đã nã hàng loạt rocket về phía các cộng đồng ở miền nam Israel.
Một ngôi nhà tại Gaza bị hư hại nặng sau vụ không kích của Israel.

Các bác sĩ Palestine cho hay các cuộc không kích của Israel hôm thứ 7 đã làm 1 người thiệt mạng gần thị trấn Rafah giáp giới với Ai Cập và 2 người khác tại Khan Younis.

Họ cho biết ít nhất 26 người Palestine đã bị thương trong 2 ngày qua, 5 người trong số đó bị thương nặng.

Giới chức Israel cho biết các vụ tấn công rocket nhằm vào Israel đã làm 4 người bị thương. Họ cũng nói thêm rằng hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome của Israel đã cản được 28 quả tên lửa đang hướng về các khu dân cư đông đúc.

Các trường học tại vài cộng đồng ở miền nam Israel sẽ bị đóng cửa vào hôm nay, ảnh hưởng tới hơn 200.000 học sinh, báo chí Israel đưa tin.
Người Palestine cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Quân đội Isarel cho biết đã tấn công vài mục tiêu bên trong Gaza, trong đó có một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch nã rocket.

Quân đội Israel nói các cuộc không kích nhằm đáp trả trực tiếp các vụ nã rocket vào các cộng đồng ở miền nam Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói “quân đội sẽ tấn công bất kỳ ai lên kế hoạch tấn công các công dân Israel”.

Thế giới lo ngại về sự leo thang bạo lực nguy hiểm

 

Người thân khóc thương các nạn nhân.

Sự gia tăng bạo lực dọc biên giới Dải Gaza đã khiến các cường quốc thế giới, vốn đang nỗ lực đưa các cuộc đàm phán hoà bình giữa người Palestine và Israel trở lại quỹ đạo, lo ngại.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên án các vụ tấn công bằng rocket, gọi chúng là “hèn nhát”, trong khi Liên đoàn Ả-rập cáo buộc các cuộc không kích của Israel là “một vụ thảm sát”.

Liên đoàn Ả-rập đã kêu gọi một lập trường cứng rắn của từ cộng đồng quốc tế đối với nhà nước Do Thái.

Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang bạo lực tại Gaza và miền nam Israel, đồng thời kêu gọi sự bình tĩnh.

Theo Dantri

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm