| Hotline: 0983.970.780

Israel tấn công tổng lực vào Gaza

Thứ Hai 29/12/2008 , 10:09 (GMT+7)

Gần 290 người thiệt mạng, 700 người bị thương, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục họp khẩn cấp.

Gần 290 người thiệt mạng, 700 người bị thương, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục họp khẩn cấp. 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin y tế Palestine cho biết gần 290 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ khi Israel mở đợt không kích đẫm máu nhất trong lịch sử vào Dải Gaza bắt đầu từ hôm 27/12.  

Nhiều nhân viên an ninh Palestine thiệt mạng khi Israel dội bom vào trụ sở của họ hôm 27/12

Nhật báo Israel Haaretz tiết lộ rằng Israel đã huy động xe tăng và lực lượng bộ binh chuẩn bị khả năng tấn công trên bộ hôm 28/12 sau khi trút hơn 100 tấn bom xuống Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barack tuyên bố rõ ý đồ thay đổi toàn bộ quyền lực tại Dải Gaza hiện do tổ chức Hamas nắm giữ và bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu (EU).  

Trước đó, Thủ tướng Ehud Olmert biện hộ rằng không có nước nào phải hứng chịu đạn pháo và tên lửa từ Dải Gaza như Israel và đây là thời điểm phản công.  

Trong khi đó, nhà lãnh đạo chính quyền ở Gaza Ismail Haniyeh tố cáo trận không kích của Israel là cuộc thảm sát đáng sợ chưa từng được chứng kiến nhưng người Palestine sẽ không đầu hàng.  

Thủ lĩnh Hamas lưu vong Khaled Meshaal kêu gọi một cuộc tấn công nổi dậy mới, kể cả đánh bom tự sát. Đáp lại, các tay súng ở Dải Gaza tiếp tục pháo kích vào Israel – đến tận thị trấn Ashdod, được xem là vào sâu chưa từng có trong nội địa Israel, cách Gaza hơn 36 km.  

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án tội ác của Israel và kêu gọi quốc tế can thiệp. 

Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra thông báo bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng vì bạo lực leo thang, yêu cầu hai bên ngưng ngay các hoạt động quân sự.  

Cơ quan này tiếp tục họp khẩn cấp thảo luận về một dự thảo tuyên bố do Nga đề xuất về vấn đề này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga lo ngại về mức thương vong quá lớn, nhất là đối với thường dân, yêu cầu ngưng hành động quân sự quy mô lớn tại Gaza.  

Người phụ trách chính sách ngoại vụ châu Âu Javier Solana cũng bày tỏ sự lo ngại, kêu gọi ngưng bắn ngay và các bên nên kiềm chế tối đa. Về phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Gordon Johndroe đổ lỗi cho Hamas đã kích động bạo lực, chỉ kêu gọi Israel nên tránh gây thương vong cho thường dân, nhắm đúng vào tổ chức “khủng bố” Hamas.  

Giới phân tích cho rằng Hamas khó sụp đổ dù bị thiệt hại nặng trong khi Tổng thống Abbas lại gặp khó khăn do bạo lực leo thang. Mặt khác, Israel còn đứng trước khả năng phải đối phó với lực lượng Hezbollah từ Lebanon pháo kích vào miền Bắc Israel. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm