| Hotline: 0983.970.780

Ít có khả năng xuất hiện lũ đầu mùa trên sông Cửu Long

Thứ Sáu 12/07/2019 , 10:14 (GMT+7)

Các dự báo cho hay, ít có khả năng xuất hiện lũ đầu mùa trên sông Cửu Long dù có các đợt nước lên.

Sông Tiền.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong năm nay, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long đã và sẽ có các đợt nước lên trong tháng 6-7, tuy nhiên ít có khả năng xuất hiện lũ đầu mùa. Đến cuối tháng 7, mực nước cao nhất tại Tân Châu có thể đạt mức từ 2.5 ÷ 2.8m.

Mực nước cao nhất năm 2019 tại Tân Châu và Châu Đốc thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), dao động ở mức từ báo động 1 đến báo động 2, xảy ra vào nửa cuối tháng 9 đầu tháng 10.

Ở hạ lưu sông Cửu Long, tại Cần Thơ (sông Hậu) và Mỹ Thuận (sông Tiền), mực nước cao nhất có thể lên mức cao hơn báo động 3 từ 0.15-0.25m, xuất hiện cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn: mực nước cao nhất năm xuất hiện cuối tháng 10 (đầu tháng Mười Âm lịch).Tại Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể lên mức 1,65–1,70m (Cao hơn BĐIII từ 0,15-0,20 m).

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.