| Hotline: 0983.970.780

JTC Nhật đưa hối lộ 100 lần cho các dự án ODA

Thứ Năm 08/05/2014 , 10:46 (GMT+7)

Trong 6 dự án ở 3 nước từ năm 2009-2014, JTC đã lại quả tổng cộng 100 lần cho tổng cộng 13 người.


Báo Nhật Yomiuri Shimbun mới đây đưa tin công ty Tư vấn giao thông Nhật (JTC) đã lại quả 100 lần, với số tiền lên tới 160 triệu Yên, cho 13 quan chức chính phủ Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan từ năm 2009-2014, cho các dự án ODA. Với Việt Nam, tiền Yên được chuyển qua đường hàng không.

Sơ đồ JTC hối lộ tiền cho các quan chức ở nước ngoài để được nhận các dự án ODA của Nhật. (Tiền từ JTC tại Nhật được chuyển cho các văn phòng/nhân viên của JTC ở các nước, rồi từ đó chuyển cho các quan chức sở tại, để JTC được nhận dự án ODA)

Thông tin được tờ báo Nhật dẫn nguồn một ủy ban điều tra thứ ba về vụ đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài của JTC. Ủy ban điều tra này đã phát hiện JTC đã có truyền thống lại quả cho các quan chức nước ngoài từ tận những năm 1990.

Theo Ủy ban điều tra, công ty có trụ sở tại Tokyo thậm chí vẫn quyết định tiếp tục chi những khoản tiền lại quả bất hợp pháp, như là một hoạt động kinh doanh có hệ thống, ngay cả sau khi Cục Thuế khu vực Tokyo phanh phui hoạt động bất hợp pháp này trong cuộc kiểm tra thuế năm 2013.

Liên quan đến những cáo buộc trên, một đơn vị điều tra đặc biệt của Cơ quan công tố quận Tokyo hiện đang thẩm vấn nhân viên JTC, những người đã đưa tiền cho các quan chức chính phủ của ba nước trên. Vụ việc đang được điều tra theo Luật chống cạnh tranh không công bằng của Nhật. Luật này cấm các doanh nghiệp đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài.

Trong cuộc họp báo vào thứ sáu tuần trước tại Tokyo, luật sư Tadashi Kunihiro, chủ tịch ủy ban điều tra bên thứ ba, đã chỉ trích JTC, cho rằng công ty “không phải là một nạn nhân, đối tượng bị yêu cầu đưa hối lộ, mà là đồng lõa trong những việc làm sai trái, làm gia tăng tình trạng tham nhũng ở các nước đó”.

Cũng theo báo cáo điều tra của ủy ban, JTC bắt đầu thực hiện những vụ lại quả như trên từ những năm 1990, ở Indonesia và những khoản lại quả ban đầu này được trao theo yêu cầu từ phía các quan chức chính phủ sở tại. Nhưng sau đó, nó đã trở thành thông lệ.

Theo ủy ban điều tra, khi JTC hoạt động tại Việt Nam và Uzbekistan, giới chức của các công ty nhà nước ở hai nước này cũng đã yêu cầu JTC phải lại quả.

Riêng trong các vụ ở Việt Nam, các khoản lại quả được ghi là các khoản chi chờ hạch toán rồi sau đó được đưa đến Việt Nam bằng tiền mặt qua đường hàng không. Sau đó, tiền mặt Yên được trao cho người nhận. Trong thông tin trước đó, tờ Yomiuri Shimbun cho biết tổng số tiền lại quả cho các quan chức Việt Nam là 80 triệu Yên (khoảng 16 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ Yên ở Việt Nam.

Tại Indonesia, JTC trả lại quả bằng đơn vị tiền của nước sở tại, qua các quỹ. Còn ở Uzbekistan, JTC chuyển tiền bằng đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng của người nhận.

Trong 6 dự án ở 3 nước từ năm 2009-2014, JTC đã lại quả tổng cộng 100 lần cho tổng cộng 13 người.

Ủy ban điều tra cũng cho biết 16 người của JTC đã tham gia vào hoạt động lại quả này, trong đó có một người từng trong ban giám đốc công ty, đứng đầu chi nhánh quốc tế của JTC.

Ủy ban điều tra kết luận, bên trong JTC, “truyền thống” trả lại quả được giữ bí mật, các thông tin liên quan luôn được kiểm soát chặt chẽ và hầu hết những người tham gia đều hiểu được tính chất phạm pháp của hành động của họ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm