| Hotline: 0983.970.780

Khi vợ quá đà

Thứ Sáu 25/06/2010 , 10:11 (GMT+7)

Thụy và Lan lấy nhau được 5 năm và đã có với nhau được hai mặt. Ban đầu cuộc sống gia đình anh có vẻ khá hạnh phúc.

Tay phải của Thụy bị yếu nên anh không thể làm những việc nặng nhọc, gia đình xin cho anh gấp con giống thuê cho một chủ của hàng thú nhồi bông trong làng. Lương mỗi tháng 600 nghìn. Lan làm công nhân may cho một Cty tư nhân, ngoài giờ làm chính cô còn lấy thêm hàng về nhà may, lương tháng cũng cao. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều dựa chủ yếu vào tiền lương của Lan. 

Năm tháng nay công việc của Thụy thất thường, thi thoảng mới đi làm, có tháng chơi dài. Lan thấy chồng ở nhà mãi chẳng chịu đi làm, hết ăn lại nằm, không thì ngồi xem ti vi, chơi với con, giờ lại thêm cái tật uống rượu và hút thuốc nữa, tiền thì không có, hàng ngày chỉ mỗi giặt giũ cơm nước, trong khi cô thì vất vả kiếm tiền, bỗng đâm ra “ngứa mắt” tỏ vẻ bức xúc với Thụy ra mặt. 

Nắm kinh tế trong gia đình nên việc gì Lan cũng tự quyết mà không hỏi ý kiến chồng. Từ lúc không làm ra tiền, Thụy đâm ra chán nản, hình như cũng thấy mình thua kém và dựa dẫm vào vợ nên anh để cho chị muốn làm gì thì làm, thành thử anh từ chỗ “nể” vợ thành “sợ” vợ lúc nào không hay.

Một lần thèm rượu, Thụy nhờ Lan đi mua, nào ngờ cô lạnh lùng bảo:

- Làm gì có tiền mà mua rượu, muốn uống thì tự kiếm tiền mua về mà uống. Nam nữ bình đẳng, làm gì có chuyện tôi thì phải làm vất vả để cho người khác hưởng thụ.

Thụy im lặng bỏ đi. Thấy Lan quá đà với chồng nên bố mẹ và anh chị em bên chồng lựa lời khuyên bảo nhưng chị gạt đi cho là họ vào hùa ức hiếp mình nên nói thẳng thừng:

- Chồng con hư mà bố mẹ lại bênh anh ấy à? Đã không làm ra tiền lại còn bày đặt này nọ, ức thế ai mà chịu được.

Thấy ở nhà ăn mãi không ổn, lại bị vợ khinh ra mặt nên Thụy quyết định đi buôn đồng nát kiếm thêm. Hàng ngày anh lóc cóc đạp xe đi hàng chục cây số thu lượm ve chai, sắt vụn. Ngày cũng được mấy chục nghìn. Hôm đó trời nắng to, đã 4 giờ chiều mà nắng như đổ lửa, đang đạp xe gần về tới nhà thì Thụy mệt quá rẽ vào quán bia mua một cốc cho đỡ khát, nào ngờ Lan nghe ai nói lao một mạch tới quán bia mắng mỏ chồng xa xả, mặc cho mọi người nhìn vào cười cợt, bàn tán. Thụy tức giận vung tay tát vợ một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Lan ôm mặt khóc như ăn vạ... 

Đã mấy hôm rồi Thụy không về nhà, tối ngủ chị nằm mơ thấy anh bỏ đi theo một người con giá trẻ đẹp, chị gọi anh mãi mà anh không quay lại. Hốt hoảng  tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ. Hai đứa con hôm nay cứ hỏi:   Mẹ ơi bố con đâu? Và, chị đã nhận ra mình cư xử không phải nên quyết định sẽ đi tìm chồng...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm