| Hotline: 0983.970.780

Khoảng 2,1 tỷ người trên thế giới thừa cân hoặc béo phì

Thứ Bảy 05/03/2016 , 08:30 (GMT+7)

Béo phì nằm trong top 3 gánh nặng kinh tế mà con người tạo ra, bên cạnh hút thuốc và xung đột vũ trang.

“Béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe. Nó còn là một thách thức cho nền kinh tế”, Richard Dobbs, một trong số những tác giả của báo cáo, cho hay.

Viện Nghiên cứu Toàn cầu - McKensey của Mỹ công bố một báo cáo về những tác động kinh tế do béo phì gây ra. Theo báo cáo, tình trạng thừa cân sẽ tác động tới 2,8% GDP toàn cầu. Béo phì nằm trong top 3 gánh nặng kinh tế mà con người tạo ra, bên cạnh hút thuốc và xung đột vũ trang. “Béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe. Nó còn là một thách thức cho nền kinh tế”, Richard Dobbs, một trong số những tác giả của báo cáo, cho hay.

Hơn 2,1 tỷ người trên thế giới, hay khoảng 30% dân số toàn cầu, đang trong tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Con số này sẽ tăng lên gần một nửa dân số trưởng thành trên thế giới vào năm 2030. Khoảng 15% phí chăm sóc sức khỏe đang tập trung cho bệnh béo phì, trong khi năng suất lao động của họ giảm sút. McKinsey cho rằng nhân loại không có giải pháp duy nhất hoặc đơn giản cho tình trạng béo phì. Bên cạnh đó, những bất đồng toàn cầu về cách thức giải quyết béo phì đang là một trở ngại lớn.

Trong nhiều năm, các bác sĩ đã đưa ra các cảnh báo về việc thừa cân hoặc béo phì có thể có nguy cơ cao đối với bệnh về tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và một loạt các bệnh khác. Nhưng một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng việc bạn lo lắng về cân nặng của mình có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý nhiều hơn việc thừa cân mang lại.

Sự thất vọng về cân nặng vốn đã gia tăng đáng kể trong thập kỷ qua, được cho thấy có liên quan đến việc gây ra tăng huyết áp và tăng hàm lượng glucose trong máu, gây ra nguy cơ cao về mắc bệnh rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, còn gây ra việc ăn uống mất kiểm soát, làm giảm tự tin và như nghiên cứu đó chỉ ra “làm giảm chất lượng cuộc sống nói chung”.

Trên thực tế, GS. Christine E. Blake của Trường Y tế công cộng Arnold tại Đại học Nam Carolina - Mỹ cho rằng, ngay cả việc thất vọng về cân nặng của mình trong một thời gian tương đối ngắn cũng có thể gây hại nhiều hơn cả chứng bệnh tiểu đường type 2 trong nhiều năm sau đó.

14-17-27_tr40
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu khi so sánh giữa những người phụ nữ có cùng chỉ số BMI cũng như tương đương về trọng lượng đã cho thấy những người phụ nữ có cân nặng “bình thường” nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng về cân nặng của họ sẽ có huyết áp và lượng đường huyết cao hơn những phụ nữ có cân nặng “bình thường” khác nhưng cảm thấy hài lòng với cơ thể mình.

Từ kết quả của cuộc nghiên cứu này, một lý giải khác cho hiện tượng trên là những người cảm thấy hài lòng về cơ thể của họ sẽ chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của họ.

Bà Dianne Neumark Sztainer - giáo sư về dịch tễ học tại Trường đại học Minnesota – Mỹ đã nhiều lần phát hiện ra rằng các cô gái ở độ tuổi vị thành niên, những người nếu cảm thấy không hài lòng về cân nặng của họ, sẽ ít tham gia các hoạt động thể chất, ăn uống thiếu kiểm soát hơn và nói chung có công việc kém hơn so với các cô gái khác, những người hài lòng về cơ thể và biết tự chăm sóc bản thân mình.

(KTGĐ số 9)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm