| Hotline: 0983.970.780

'Khởi động' chuỗi siêu thị gói rau, củ bằng… lá chuối

Thứ Ba 02/04/2019 , 20:32 (GMT+7)

Những ngày gần đây, người dân Sài Gòn cảm thấy thích thú khi được tận mắt nhìn thấy những chiếc lá chuối, những dây nan tre “quê mùa” được dùng để đóng gói các loại nông sản như đậu bắp, dưa leo, các loại rau thay cho việc dùng bao nylon.

Lá chuối được dùng bọc đậu bắp tại siêu thị Lotte Mart Quận 7

Đại diện truyền thông hệ thống Lotte Mart cho biết, hiện Lotte bắt đầu đưa vào thử nghiệm việc dùng lá chuối thay cho túi nylon tại một số cửa hàng Lotte quận 7 (TP.HCM). Mới đầu thử nghiệm để gói hành lá, đậu bắp, khổ qua, sau thời gian hoàn thiện sẽ triển khai trên các loại rau củ quả, cũng như các mặt hàng khác.

“Việc sử dụng lá chuối để gói cũng giúp cho sản phẩm tươi lâu hơn so với gói bằng nylon. Đây là chiến dịch nằm trong kế hoạch đẩy mạnh các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thời gian tới, sau khi thử nghiệm chúng tôi sẽ triển khai rộng trên toàn hệ thống”, vị đại diện này chia sẻ.

Sử dụng lá chuối thay bao nilon góp phần bảo vệ môi trường

Tại hệ thống siêu thị Big C Hà Nội (Big C Thăng Long, Big C Long Biên, Big C Hà Đông, Big C Lê Trọng Tấn và Big C The Garden) cũng sẽ chính thức áp dụng bao gói rau bằng lá chuối đối với các sản phẩm như cần tây, măng tây xanh, rau ngò, rau húng, rau diếp cá, rau răm, rau thơm, thì là, ngò ri…

Trong khi đó, tại các siêu thị Big C khu vực miền Trung và miền Nam, từ ngày 3/4/2019, sản phẩm rau dớn rừng của dự án Sinh kế cộng đồng hỗ trợ nông dân huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi (sản phẩm rau rừng tự nhiên) cũng sẽ được bọc lá chuối thay cho túi nylon.

Bạn trẻ hào hứng mua sản phẩm rau gói bằng lá chuối tại Big C
Rau bao gói từ lá chuối tại Big C gây tò mò cho người tiêu dùng

“Từ nay khi mua sắm các sản phẩm rau tại các siêu thị Big C, người tiêu dùng có thể góp phần tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, chọn thực phẩm bọc lá chuối, đựng đồ dùng sử dụng túi Lohas (túi sử dụng nhiều lần của Big C), hạn chế tối đa sử dụng túi nylon. Theo xu hướng đó, thời gian qua việc áp dụng túi nylon tự hủy và túi Lohas – loại túi tái sử dụng, thân thiện môi trường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng”, đại diện truyền thông hệ thống Big C cho biết.

Cửa hàng nông sản Tiệm rau của ba - Bình Thạnh cũng khiến khách hàng thích thú với việc dùng lá chuối gói rau.

Cũng tại TP.HCM, anh Nguyễn Anh Thảo (chủ tiệm nông sản “Tiệm rau của ba” – Bình Thạnh) đã bắt đầu triển khai việc sử dụng lá chuối để gói các mặt hàng nông sản của mình mà không sử dụng tới bao nylon tâm sự sẻ. “Lá chuối là một thứ rất quen thuộc đối với người Việt và rất dễ tìm thấy, nên tôi muốn tận dụng nguồn nông sản có sẵn cũng như muốn góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Nhiều bà nội trợ mới đầu không quen, nhưng đến giờ đa phần họ thích thú với việc sử dụng lá chuối để gói”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm