| Hotline: 0983.970.780

Khởi động dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Hậu Giang

Thứ Tư 24/02/2016 , 19:52 (GMT+7)

Ngày 24/2, Sở NN-PTNT Hậu Giang tổ chức lễ khởi động dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tên tiếng Anh "Vietnam Sustainable Agriculture Transfomation" (VnSAT) nằm trong chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB), đây là dự án được xây dựng bởi các chuyên gia của WB, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Bộ NN-PTNT để hỗ trợ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các dự án Cạnh tranh nông nghiệp, Dự án Tài chính nông thôn.

Dự án được triển khai ở 13 tỉnh, thành, gồm Đăk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2020. Tổng nguồn vốn 301 triệu USD, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ nguồn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới là 238 triệu USD, vốn đối ứng 28 triệu USD và vốn tư nhân 35 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiêp thông qua tăng cường năng lực thể chế của ngành; đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho 2 ngành hàng lúa gạo và cà phê ở 2 vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của Việt Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Với mặt hàng lúa gạo, dự án triển khai 200.000 ha đất sản xuất lúa, với khoảng 140.000 hộ nông dân được áp dụng công nghệ tiên tiến, lợi nhuận đạt từ 30%/ha, tổng giá trị tăng thêm cho toàn vùng từ 40-60 triệu USD/năm. Đối với cà phê, triển khai 69.000 ha, có khoảng 63.000 hộ nông dân canh tác theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ tiên tiến, lợi nhuận tăng thêm 15 triệu đồng/ha so với sản xuất thông thường, tổng giá trị tăng thêm cho toàn vùng từ 48-50 triệu USD/năm. Ngoài ra, dự án còn góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc giảm lượng nước tưới, giảm lượng phân phón, thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác.

Tại tỉnh Hậu Giang, dự án được triển khai thực hiện ở 31 xã, phường thuộc 6 huyện, thị, thành phố, gồm Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, với tổng mức đầu tư hơn 14 triệu USD.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Giám đốc dự án VnSAT tại Hậu Giang cho biết, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam được đề xuất và xây dựng dựa trên nhu cầu cấp thiết về việc hỗ trợ Bộ NN-PTNT, các địa phương tăng cường thể chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp và tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu, nhân rộng các mô hình sản xuất lúa, cà phê, hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đây là dự án trên lĩnh vực nông nghiệp có vốn đầu tư lớn, trên phạm vi rộng và có nhiều hộ nông dân tham gia nhiều nhất cả nước tính đến thời điểm này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm