| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước

Thứ Bảy 16/10/2021 , 13:02 (GMT+7)

Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Bình Phước bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tài chính.

Ngày 16/10, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nhà riêng của ông Võ Văn Việt, Giám đốc, và ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Giám đốc TTGDTX tỉnh để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, liên quan đến sai phạm biển thủ gần 1 tỷ đồng công quỹ của bà Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh 1971), nguyên kế toán trưởng TTGDTX tỉnh.

Ông Võ Văn Việt - Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước bị bắt tạm giam do liên quan sai phạm tài chính tại đơn vị mình quản lý. Ảnh tư liệu.

Ông Võ Văn Việt - Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước bị bắt tạm giam do liên quan sai phạm tài chính tại đơn vị mình quản lý. Ảnh tư liệu.

Trước đó, ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Thảo để điều tra về tội “Tham ô tài sản” khi bà này đang tạm trú tại Khánh Hòa.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 - 10/2017, bà Thảo làm kế toán trưởng tại TTGDTX tỉnh Bình Phước. Từ ngày 10/8/2015 - 13/10/2017, lợi dụng quyền quản lý tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh, bà Thảo đã gian dối lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi chuyển hơn 985 triệu đồng sang tài khoản cá nhân và của người thân để tiêu xài cá nhân.

Bà Thảo khẳng định trước cơ quan điều tra, khi làm giấy ủy nhiệm chi, ông Việt biết rõ và trực tiếp ký vào giấy ủy nhiệm chi. Số tiền chuyển vào TK cá nhân, bà Thảo đã “mượn tạm” để sử dụng và mua sắm một số tài sản cho TTGDTX.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất