| Hotline: 0983.970.780

Khống chế sâu bệnh hại vải thiều

Thứ Sáu 20/04/2012 , 15:58 (GMT+7)

Do thời tiết âm u kéo dài, nên sâu bệnh đã “tấn công” những vườn vải thiều đang ra hoa ở Hải Dương.

Nhờ khuyến cáo của ngành nông nghiệp, sâu bệnh hại vải đã được khống chế

Do thời tiết âm u kéo dài, nên sâu bệnh đã “tấn công” những vườn vải thiều đang ra hoa ở Hải Dương. Dù đã phun thuốc BVTV nhiều lần, song sâu bệnh vẫn hoành hành, khiến người trồng vải lo lắng mất mùa.

Theo thống kê của phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà, toàn huyện có hơn 200 ha vải sớm bị nhiễm bệnh sương mai, nguyên nhân do mưa phùn, ẩm ướt dài ngày. Bên cạnh đó, hơn 200 ha bị sâu đục thân, sâu đục nhánh hoa, sâu đo, bọ xít, nhện lông nhung... gây hại.

Trước tình hình trên, phòng NN-PTNT đã hướng dẫn người dân kịp thời phun các loại thuốc phòng trừ bệnh sương mai phun Boocdo 1%, Ricire 72 WB; phòng trừ sâu đo (phun trước khi hoa nở rộ) Kinalux 25EC, Pedan 50 EC; trừ rệp muội phun Ofatoc 400 EC...

Ông Vũ Đình Ngọc, thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) trồng 4 sào vải, cho biết: Năm nay thời điểm vải ra hoa thì trời mưa phùn, ẩm ướt nên bị bệnh sương mai. Tiếp đến trời nắng đã tạo điều kiện cho các loại sâu xuất hiện như sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu đo, rệp, bọ xít. Gia đình tôi đã 2 lần phun thuốc mất 500 ngàn đồng, có những hộ gia đình phun từ 3-4 lần, nhưng không giảm sâu bệnh.

Chúng tôi quan sát vườn vải thấy quả non rụng đầy gốc. Ông Ngọc cho rằng do sâu đục thân "ăn" vào nên cành bị chết, sâu đo (sâu cắn chẽn) thì cắn tại cuống quả khiến quả nào, quả ấy rụng hết. Nếu sâu tấn công mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì chỉ chỉ một vài ngày vườn vải bị “xơi” hết quả non.

“Năm trước được mùa, 4 sào vải gia đình tôi thu được 2 tấn nhưng chỉ bán được từ 2.500-3.000 đồng/kg. Nếu giá vải không tăng, sâu bệnh hoành hành như thế thì trừ chi phí mùa vải này lời lãi chẳng được bao nhiêu. Mặc dù được sự chủ động phòng trừ tốt nên hoa đậu quả cao, song bị bọ xít hút thì hỏng hết. Loại sâu này khó trừ nhất”, ông Ngọc thở dài.

Nhận định về giá vải thiều năm nay, ông Định cho rằng: “Vải Thanh Hà chất lượng cao hơn vải nơi khác do người dân có truyền thống thâm canh tốt. Tuy nhiên diện tích trồng vải của huyện đang giảm xuống, sản lượng ít nên có thể giá sẽ cao hơn năm trước. Đặc biệt người dân đã trồng rải vụ nên duy trì được giá bán cao”.
Ông Ngô Bá Định, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà cho biết: Đến nay có khoảng 98% trà vải sớm, vải nhỡ; 95% vải thiều chính vụ  trên địa bàn huyện đã ra hoa. Ngày từ đầu vụ chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận các vườn hướng dẫn bà con theo dõi, phòng trừ sâu bệnh. Do đó, bệnh ở giai đoạn vải ra hoa được phòng trừ kịp thời. Hiện đang vào thời điểm nắng nóng, là giai đoạn tốt để phát triển cây vải. Song nhiều sâu xuất hiện nên phải theo dõi và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

“Nhằm dự báo chính xác thời tiết phục vụ chăm sóc cây vải, phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, Phòng NN-PTNT huyện đã kí hợp đồng với Trạm Khí tượng thủy văn Bá Nha cung cấp bản tin dự báo thời tiết. Dự báo chi tiết về lượng mưa, sương mù để thông báo cho bà con phòng trừ bệnh vải. Từ kinh nghiệm của người dân và trợ giúp của ngành nông nghiệp, các loại sâu bệnh trong thời kỳ vải ra hoa đã được khống chế”, ông Định khẳng định.

Huyện Thanh Hà có 6.800 ha cây ăn quả, trong đó diện tích trồng vải thiều gần 4.000 ha. UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt dự án “Xây dựng, phát triển mô hình SX vải thiều Thanh Hà, bảo đảm ATVSTP theo quy trình VietGAP” trên diện tích 60 ha tại ba xã Thanh Sơn, Thanh Khê và Thanh Thuỷ. Dự án này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cây vải Thanh Hà, mang lại hiệu quả cho người trồng, quảng bá hình ảnh sản phẩm chất lượng và khẳng định uy tín, chiếm lĩnh thị trường trong nước và hướng tới XK.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.