| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng hóa chất PFAS hủy hoại nông dân Hoa Kỳ

Thứ Tư 23/03/2022 , 15:00 (GMT+7)

Hợp chất polyfluoroalkyl (PFAS) còn gọi là 'hóa chất mãi mãi' vì không phân hủy một cách tự nhiên. Nó có thể gây ung thư, rối loạn tuyến giáp, các vấn đề về gan...

Ô nhiễm hóa chất độc hại trên toàn tiểu bang đã làm gián đoạn hoạt động của khoảng 10 trang trại ở Maine (Hoa Kỳ), chẳng hạn như Trang trại Songbird ở Unity, thuộc sở hữu của Johanna Davis và Adam Nordell. Ảnh: Guardian.

Ô nhiễm hóa chất độc hại trên toàn tiểu bang đã làm gián đoạn hoạt động của khoảng 10 trang trại ở Maine (Hoa Kỳ), chẳng hạn như Trang trại Songbird ở Unity, thuộc sở hữu của Johanna Davis và Adam Nordell. Ảnh: Guardian.

Hàng chục ngành công nghiệp sử dụng PFAS trong hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng, và thường xả hóa chất vào hệ thống cống rãnh của quốc gia, từ đó gây nguy cơ ô nhiễm.

Trang trại Songbird rộng 7 ha chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ như cà chua, tỏi ngọt, dưa đỏ và các sản phẩm khác. Mọi chuyện bình thường đến khi tai họa ập đến vào tháng 12.

Vợ chồng chủ trang trại hiện tại được biết chủ nhân trước đây đã sử dụng bùn thải nhiễm PFAS, hay “chất rắn sinh học”, làm phân bón trên các cánh đồng của Songbird trong nhiều thập kỷ. Thử nghiệm cho thấy đất, nước uống, nước tưới tiêu, hoa màu, máu gà và máu của họ đều bị nhiễm chất độc hóa học ở mức độ cao.

Hai vợ chồng nhanh chóng thu hồi sản phẩm, thông báo cho khách hàng, tạm ngừng hoạt động và luôn lo sợ về tình trạng tài chính và thể chất của họ.

Nordell, chủ trang trại Songbird hiện tại, nói: “Điều này đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa thực hiện xét nghiệm máu cho con mình và đó là phần đáng sợ nhất. Thật là kinh khủng".

Những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng cho rằng Songbird chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi Maine đối mặt với cuộc khủng hoảng sản xuất bia bắt nguồn từ việc sử dụng chất rắn sinh học làm phân bón. Tiểu bang đã bắt đầu điều tra hơn 700 trang trại về ô nhiễm PFAS. Chưa có kết quả nào nhưng thử nghiệm độc lập của một số nông dân cho thấy mức PFAS cao, và ô nhiễm trên toàn tiểu bang đã làm gián đoạn hoạt động của khoảng 10 trang trại.

Những người nông dân nói chuyện với Guardian cho biết những người trồng trọt khác đã thừa nhận che giấu việc nhiễm PFAS vì sợ bị hủy hoại kinh tế.

Maine hầu như không phải trường hợp duy nhất. Các chuyên gia nói rằng họ đang phát hiện ra nhiều ô nhiễm hơn vì đang tiến hành nhiều thử nghiệm hơn. Tất cả bùn thải đều chứa PFAS ở một mức độ nào đó, và các trang trại trên khắp đất nước đã ngày càng sử dụng chất này làm phân bón trong những thập kỷ gần đây. Michigan, một trong những bang duy nhất khác theo dõi chất rắn sinh học và các sản phẩm nuôi trồng thử nghiệm, gần đây đã phát hiện ra thịt bò nhiễm PFAS.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Maine đang thúc đẩy các lời kêu gọi mới cấm PFAS. Vào tháng 7, chính phủ của bang trở thành nơi đầu tiên trên thế giới thông qua lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với PFAS. Thêm vào đó, đề xuất cấm chất lỏng sinh học chưa được kiểm tra PFAS đang được chuyển qua cơ quan lập pháp Maine.

Trong khi đó, những người nông dân lâm vào cảnh điêu đứng đang yêu cầu một gói viện trợ bao gồm quỹ cứu trợ khẩn cấp ngay lập tức, tài trợ để giúp họ chuyển sang một nguồn thu nhập mới và theo dõi sức khỏe suốt đời.

"Mọi thứ đang bị đe dọa"

Nordell và Davis đã mua Songbird vào năm 2014 từ một người đàn ông ở trên mảnh đất này khoảng 25 năm nhưng sắp chết vì ung thư tuyến tụy và muốn đảm bảo trang trại mà ông xây dựng tiếp tục tồn tại.

Trái: Thử nghiệm tại Trang trại Songbird cho thấy sự ô nhiễm trên diện rộng. Phải: Johanna Davis đứng cùng chồng Adam Nordell. Ảnh: Guardian.

Trái: Thử nghiệm tại Trang trại Songbird cho thấy sự ô nhiễm trên diện rộng. Phải: Johanna Davis đứng cùng chồng Adam Nordell. Ảnh: Guardian.

Nordell cho biết, người đàn ông nghi ngờ căn bệnh ung thư của mình xuất phát từ thời còn là một sinh viên tốt nghiệp thử nghiệm thuốc trừ sâu, và Cơ quan bảo vệ môi trường của Maine nói với Nordell rằng ung thư tuyến tụy không liên quan đến PFAS. Mặc dù các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa PFAS và ung thư tuyến tụy.

Ngoài ra, PFAS có thể lây lan. Trang trại Ironwood, cách Songbird khoảng 6 km, đã kiểm tra nước của nó và phát hiện mức PFAS cao nghi là bị nhiễm từ cánh đồng đầy bùn của hàng xóm. Trang trại sản xuất nhỏ đã thu hồi sản phẩm, tạm dừng hoạt động và đang hồi hộp chờ thêm kết quả xét nghiệm.

Mặc dù Bộ Nông nghiệp của Maine đã thiết lập các tiêu chuẩn cho thịt bò và sữa, họ chỉ giám sát một trong số hàng nghìn loại PFAS. Những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng nói rằng các giới hạn nên thấp hơn và nhiều hợp chất PFAS hơn nên được đưa vào thử nghiệm.

Sau khi trang trại Stoneridge, một cơ sở chăn nuôi bò sữa nhỏ cách Songbird hơn 100 dặm về phía nam, phát hiện vào năm 2016 rằng bùn và chất thải nhà máy giấy được sử dụng làm phân bón có thể đã làm ô nhiễm bò và sữa của họ, tiểu bang đã đưa ra giới hạn đối với hai loại PFAS trong bùn. Thử nghiệm sau đó cho thấy khoảng 95% lượng bùn của Maine vượt quá giới hạn cho phép.

Phản đối của ngành

Khi lệnh cấm phân bùn sắp ra đời, công ty quản lý chất thải lớn nhất của Maine, Casella Waste Systems, và một số cơ sở xử lý nước thải, đã phản ứng bằng cách nói rằng bang không có đủ chỗ trong các bãi chôn lấp của mình để chứa nhiều bùn hơn và lệnh cấm sẽ làm tăng nguy cơ trộn lẫn nước sinh hoạt và nước cống rãnh.

Cơ quan quản lý môi trường của tiểu bang nói với cơ quan lập pháp rằng chất này hiện chiếm khoảng 9% các bãi chôn lấp của bang và con số đó sẽ tăng lên khoảng 12% theo các quy định mới.

Thượng nghị sĩ Brenner tin rằng sự phản đối của Casella Brenif vì lợi nhuận, vì công ty vốn có một hoạt động sản xuất phân trộn lớn.

Joe Fusco, Phó Chủ tịch Casella, tuyên bố rằng vấn đề là làm thế nào để loại bỏ PFAS ra khỏi hệ thống chất thải chứ không phải chỉ thù địch với Casella.

Trong khi đó, nông dân lao đao. Stoneridge đã giết hầu hết gia súc của mình vào năm 2019. Đồng chủ sở hữu Fred Stone đã bị liên bang từ chối trợ giúp cho sữa nhiễm độc của mình vì một trong những cuộc kiểm tra sữa của trang trại đạt dưới mức giới hạn của tiểu bang, nhưng Stone không cảm thấy thoải mái khi bán sữa nhiễm độc.

Trái: Bắp bỏ đi tại Trang trại Songbird. Phải: Sữa bỏ đi ở trang trại Stoneridge. Ảnh: Guardian.

Trái: Bắp bỏ đi tại Trang trại Songbird. Phải: Sữa bỏ đi ở trang trại Stoneridge. Ảnh: Guardian.

Giờ đây, gia đình bốn người của anh, tin rằng PFAS đứng sau những căn bệnh về sức khỏe của họ từ bệnh tuyến giáp đến các vấn đề sinh sản. Stone nói anh khó có thể tiếp tục bán thực phẩm bị ô nhiễm: "Đây là cái giá phải trả của việc nhận thức đúng hay sai và làm điều đúng đắn".

(Theo Guardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm