| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng Ukraine là sản phẩm của Mỹ để phá quan hệ Đức - Nga?

Thứ Ba 12/08/2014 , 16:16 (GMT+7)

Washington đã quá thành công khi hướng công luận ở Mỹ và phần châu Âu thuộc NATO tin là những điều đó gây ra bởi chiến lược gây hấn của Nga và Ukraine chỉ còn cách gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu để phòng thân./ Quan hệ NATO - Nga: Đám cưới dở không có của hồi môn

William Pfaff, cây bút bình luận nổi tiếng từng phụ trách chuyên mục quốc tế của báo International Herald Tribune suốt một phần tư thế kỷ, trình bày một góc nhìn rất riêng của ông về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Ông là người Mỹ, nhưng hiện sống ở Paris (Pháp).

NNVN xin giới thiệu tới bạn đọc những quan điểm đáng chú ý nhất trong bài viết có tựa đề “America started this Ukraine crisis” của William Pfaff. (Tựa đề do NNVN đặt)

Biện pháp trả đũa của Nga có thể khiến EU thiệt hại 16 tỷ USD

Quan hệ NATO - Nga: Đám cưới dở không có của hồi môn

NATO: Cam kết giúp đỡ Kiev nếu Nga đổ quân vào Ukraine

Tôi lấy làm lạ là giới bình luận Âu - Mỹ chẳng mấy ai để ý đến cuộc khủng hoảng Ukraine là do Mỹ khơi gợi và không đến nỗi quá khó để thấy được kết cục của nó không khéo sẽ là một cuộc chiến.

5 tỷ USD là số tiền Hoa Kỳ rót cho các hoạt động ủng hộ dân chủ ở Ukraine kể từ khi Liên Xô tan rã, theo tiết lộ với CNN của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu Victoria Nuland.

Washington đã quá thành công khi hướng công luận ở Mỹ và phần châu Âu thuộc NATO tin là những điều đó gây ra bởi chiến lược gây hấn của Nga và Ukraine chỉ còn cách gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu để phòng thân.

Đó cũng là cách để xói mòn vị thế trên chính trường nội địa của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tất cả cùng đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ và nguy hiểm.

Cuộc đảo chính ở Ukraine hồi tháng 2 được chuẩn bị từ Washington.

Cớ gì mà Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu Victoria Nuland cùng với một vài nhân vật từ châu Âu và giới tìn báo xuất hiện đúng lúc với các cá nhân Ukraine “ôn hòa” sau cuộc lật đổ có tính toán nhằm vào Tổng thống tham nhũng nhưng được dân bầu Viktor Yanukovych?

Nhưng rồi tình hình đã mất kiểm soát. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng đối lập đã mất kiểm soát. Vào lúc đó, ứng cử viên được Mỹ chọn cho ghế Thủ tướng, Arseniy Yatsenyuk đã thốt lên tuyệt vọng: “Ukraine rơi vào mớ hỗn độn mất rồi”.

Ngay sau khi mớ hỗn độn tạm lắng, ông Yatsenyuk mà Trợ lý Victoria Nuland vẫn gọi là “Yats” được trang trọng mời đến Nhà Trắng và dùng cơm tối với Tổng thống Mỹ.


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk (trái)

Đây là bước tiến mới nhất trong chuỗi hành động bội ước với những gì mà Mikhail Gorbachev (cựu Tổng thống Liên Xô) và George H.W. Bush (cựu Tổng thống Mỹ) đã cam kết khi thống nhất nước Đức, rằng NATO chỉ được dừng lại ở ranh giới CHDC Đức (cũ).

Đâu mới là mục tiêu cuối cùng của biến cố này? Hay là tạo ra một nội chiến đông - tây ở Ukraine? Tại sao lại có quyền lợi của nước Mỹ ở đây?


Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine

Những lợi ích cốt lõi mà Tổng thống Putin đã vạch ra là thế này: NATO chấm dứt nhúng tay vào Ukraine; quân đội Mỹ không hiện diện sát biên giới Nga; bảo vệ văn hóa Nga ở Đông và Nam Ukraine; Crimea thuộc Nga.

Và Putin sẽ không bỏ cuộc.

Về tương lai dài hạn, ông ta cho rằng nước Mỹ sẽ suy yếu. Nhưng ông ta không tìm kiếm liên minh với Trung Quốc đang trỗi dậy, mà là với Đức - quốc gia mà ông đánh giá sẽ sớm trở thành thủ lĩnh của một châu Âu đầy quyền lực.

Và nước Mỹ đã vào cuộc.

Để rồi chỉ còn một giải pháp khả dĩ: Đàm phán ngừng bắn trên biên giới Ukraine với thỏa thuận bảo trợ tay ba giữa Nga, Mỹ và EU để đảm bảo có được Ukraine độc lập và tự trị.

Ngược lại có thể sẽ là một cuộc chiến tranh.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm