| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông Nghệ An: 1 năm thắng lợi trên nhiều lĩnh vực

Thứ Bảy 05/01/2019 , 18:32 (GMT+7)

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng hệ thống khuyến nông tỉnh Nghệ An vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để đạt được những kết quả tích cực…

Ngày 5/1 phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018, ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho biết:

“Năm 2018 Trung tâm đã triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ. Về xây dựng mô hình, đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với các địa phương khảo sát, tìm hiểu để định hướng xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế. Chương trình khuyến nông cho người nghèo mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa cao. Công tác tập huấn phù hợp với nhu cầu học viên đã góp phần truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các thông tin KHKT đến hệ thệ khuyến nông toàn tỉnh”.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, ông Nguyễn Quý Linh phát biểu tổng kết năm 2018

Từ ngân sách tỉnh, năm 2018 đã tổ chức xây dựng được 14 dạng mô hình trồng trọt triển khai ở 20 điểm. Nhiều mô hình cho kết quả nổi trội, điển hình như thâm canh giống lúa nếp CLC N97, trồng rau an toàn áp dụng kỹ thuật phủ lưới chắn côn trùng tại xã Tam Thái; trồng rau ATTP ứng dụng quy trình VietGAP tại Thị xã Thái Hòa quy mô 1,5 ha…

Về chăn nuôi, tổ chức 3 dạng mô hình ở 5 điểm. Trong số này mô hình chăn nuôi gà bằng thảo dược quy mô 800 con tại huyện Nam Đàn và chăn nuôi gà thịt giống mới quy trình VietGAP sử dụng đệm lót sinh học tại huyện Diễn Châu cho kết quả vượt trội. Về lĩnh vực thủy sản, có tổng cộng 8 mô hình trình diễn đã được triển khai, cơ bản các mô hình đều có khả năng nhân rộng, đặc biệt là nuôi tôm thẻ thâm canh bằng công nghệ Biofloc, nuôi chạch quế và nuôi chép giòn.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An khẳng định: “Điều kiện thời tiết, dịch bệnh năm 2018 chuyển biến phức tạp nhưng bức tranh ngành nông nghiệp nhìn tổng thể có nhiều nét khởi sắc. Trong thành tích chung đó, hệ thống khuyến nông đóng góp vai trò rất lớn nhờ tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao KHKT nhằm mục tiêu tăng năng suất, chất lượng. Cùng với đó đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết bền vững theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh”.

Về mục tiêu 2019, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lập đề nghị hệ thống khuyến nông thay đổi hình thức tiếp cận, triển khai các mô hình theo chuỗi giá trị bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đặc biệt, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy, Trung tâm Khuyến nông phải chủ động xây dựng kế hoạch chiến lược bài bản, phù hợp với tình hình thực tế để phát triển hơn nữa.

Nuôi tôm thẻ thâm canh là mô hình được đánh giá cao năm 2018

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất