| Hotline: 0983.970.780

Kỉ niệm 64 năm thành lập Bộ Canh nông

Thứ Sáu 13/11/2009 , 10:07 (GMT+7)

Ngày 14/11 hàng năm, chúng ta lại nhớ về ngày thành lập Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ NN-PTNT. 64 năm trước, chỉ 2 tháng, sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị về việc thành lập Bộ Canh nông

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật khảo sát xây dựng khu di tích Bộ Canh nông, nay là Bộ NN-PTNT

Ngày 14/11 hàng năm, chúng ta lại nhớ về ngày thành lập Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ NN-PTNT. 64 năm trước, chỉ 2 tháng, sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị về việc thành lập Bộ Canh nông.

Cùng thời gian đó, Bộ Giao thông Công chính cũng được thành lập phụ trách công tác Thuỷ lợi. Ngày 1/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 69 sáp nhập vào Bộ Canh nông: “Tất cả các cơ quan Canh nông, Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp, Lâm chính và Nông nghiệp tín dụng (Hợp tác xã và Nông khố ngân hàng) trong toàn cõi Việt Nam từ nay thuộc Bộ Canh nông”.

Cùng với sự phát triển sự nghiệp cách mạng của cả nước, tổ chức của Bộ đã có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kì. Kế thừa và phát huy thành tựu đổi mới, các cơ quan hành chính Nhà nước, Chính phủ đã có định hướng thu gọn các Bộ quản lí ngành hiện có theo hướng chuyển từ Bộ quản lí đơn ngành sang mô hình Bộ quản lí Nhà nước nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tại kì họp thứ 8, Quốc hội khoá 9 đã thông qua nghị quyết thành lập Bộ NN-PTNT trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Lâm nghiệp, Nông nghiệp- Công nghiệp Thực phẩm và Thuỷ lợi. Đến năm 2007, tại kì họp thứ 1, Quốc hội Khoá 12 đã quyết định sáp nhập Bộ Thủy sản vào Bộ NN-PTNT. Từ đó, Nông - Lâm – Ngư - Thủy sản đã trở về một nhà, một sự trở lại của "Gia đình nông nghiệp".

Nhằm phát huy truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành, tôn vinh các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển NN-PTNT từ khi thành lập đến nay; đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn Việt Nam, Bộ NN-PTNT đang gấp rút xây dựng khu Di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - nơi ở và làm việc của cán bộ, nhân viên Bộ Canh nông trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, từ năm 1952- 1954.

Công trình gồm cầu và đường dẫn vào khu di tích, nhà bia, trồng cây xanh…Công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2010, dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Canh nông. Đây sẽ trở thành nơi tham quan học tập tìm hiểu về truyền thống cách mạng cho nhân dân Tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là các thế hệ cán bộ, công chức ngành NN-PTNT.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Diêm dân buồn nhìn muối trắng trên đồng

Quảng Bình Năm nay, đầu vụ hè nắng nóng kéo dài cho bà con diêm dân được mùa nhưng không có lãi vì rớt giá…

Bình luận mới nhất