| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Công tác giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng tốt nhu cầu sản suất

Thứ Sáu 25/01/2019 , 18:15 (GMT+7)

 Chiều 25/1, tại TP Rạch Giá, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang (Trung tâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

ThS Phạm Thị Xim (đứng), cho biết, trong năm 2018, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi

 Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở NN-PTNT, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các đại lý phân phối giống và nông dân thuộc mạng lưới liên kết nhân giống.

 Báo cáo tại hội nghị, ThS Phạm Thị Xim, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, trong năm 2018, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Qua đó, đã góp phần vào thành quả sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, như sản xuất lúa toàn tỉnh gieo trồng được 728.415 ha, sản lượng thu hoạch 4,26 triệu tấn; chăn nuôi đàn heo trên 340.000 con, gia cầm 5,4 triệu con…

 Trong năm, Trung tâm đã triển khai thực hiện 9 chương trình nghiên cứu chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sản xuất. Về giống lúa, nổi bật là công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, năng suất cao, chất lượng tốt… Đặc biệt, là tiếp tục nghiên cứu, chọc lọc dòng thuần bổ sung vào danh sách giống tác giả GKG – giống do đơn vị tự chọn tạo (GKG 1, GKG 5, GKG 24, GKG 29, GKG 35, GKG 44…).

Sản lượng lúa giống do Trung tâm sản xuất trong năm đạt 1.525,3 tấn, gồm 21,3 tấn cấp siêu nguyên chủng, 669 tấn cấp nguyên chủng, còn lại là xác nhận 1. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hợp tác với các tổ chức, nông dân sản xuất giống lúa xác nhận để hợp đồng bao tiêu lúa giống cấp xác nhận 1, gồm các giống có năng suất cao, chất lượng tốt như: GKG 1, OM 5451, OM 2517, OM 4900, Jasmine 85… Trong năm đã cung ứng được 3.300 tấn lúa giống các cấp phục vụ cho nhu cầu của bà con nông dân.

Ngoài ra, Trung tâm còn sản suất, cung ứng giống cây ăn trái, như giống chuối, dừa dứa, xoài, bưởi, sầu riêng, hoa kiển các loại; giống vật nuôi như heo, dê; cung ứng gạo chất lượng cao Hương biển Kiên Giang…

 
 Các đại lý có thành tích tốt trong việc hợp tác cung ứng giống cây trồng vật nuôi năm 2018, nhận thưởng tại hội nghị

Năm 2019, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Trong đó, tập trung vào một số chương trình giống cây trồng – vật nuôi chính theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả và tính ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về chất lượng giống cây, trồng vật nuôi được đưa vào sản suất trên thực tế đồng ruộng, với các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh. Đa số bà con nông dân đều đánh giá cao về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi do Trung tâm sản xuất và cung ứng.

Dịp này, Trung tâm đã trao thưởng cho các đại lý có thành tích tốt trong việc hợp tác cung ứng giống cây trồng vật nuôi năm 2018, với những phần quà giá trị.  

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm