| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thuê tư vấn xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bền vững

Thứ Sáu 25/10/2019 , 10:46 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn, lập đề án “Phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững.

Phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Theo ông Quảng Trọng Thao, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang, mục tiêu của đề án là nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đề ra các giải pháp tái đàn hiệu quả sau khi khống chế được bệnh dịch tả heo Châu Phi, cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.

Định hướng tổ chức sắp xếp lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu của ngành chăn nuôi, góp phần tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp.

Dịch tả heo Châu Phi đã gây thiệt hại 17% tổng đàn  của tỉnh Kiên Giang, buộc phải tiêu hủy hàng chục ngàn con heo, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, nhất là các bệnh nguy hiểm, như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh và đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện, buộc phải tiêu hủy nhiều heo nuôi nhiễm bệnh tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Dịch tả heo Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Đến giữa tháng 9, dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 2.724 hộ ở địa bàn 119 xã, thuộc 14/15 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang, buộc phải tiêu hủy trên 38.000 con heo, chiếm 17% tổng đàn. Mặc dù các ngành chức năng đã quyết liệt vào cuộc, nhưng đến nay chưa ngăn chặn được, vẫn còn phát sinh ổ dịch mới tại nhiều địa phương.

Hiện toàn tỉnh chỉ có TP Hà Tiên là chưa phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi, huyện đảo Kiên Hải và một số ít xã trong đất liền (gồm 8 xã và 1 thị trấn) đã qua 30 ngày không phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi mới.

Mặc dù đàn heo giảm mạnh, giá heo hơi tăng cao nhưng nông dân vẫn chưa dám tái đàn trở lại, nhất là những hộ nuôi nhỏ lẻ.

Mặc dù đàn heo của tỉnh đang giảm nhanh về số lượng, nhưng nhiều hộ vẫn chưa dám thả nuôi, tái đàn trở lại. Ông Thao cho biết: “Hiện chỉ có các trang trại, cơ sở chăn nuôi đảm bảo được an toàn sinh học trong chăn nuôi mới đủ điều kiện tái đàn trở lại.

Đối với các huyện, thành phố không phát sinh thêm ổ dịch mới trong thời gian từ 30 ngày trở lên và đã công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, sẽ xem xét cho phép tái đàn đối với từng trường hợp, nhất là với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm