Sáng 13/7, tại TP Rạch Giá, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện tuần tra chung chống khai thác IUU.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Đỗ Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Lê Văn Sử đồng chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Cà Mau cùng ký kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện tuần tra chung trên biển chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.
Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, cho biết mục đích phối hợp, tổ chức tuần tra chung trên biển là để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), của tổ chức, cá nhân tại vùng biển Kiên Giang và Cà Mau. Nhằm phát triển nghề cá có trách nhiệm và khai thác một cách có hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên vùng biển giữa 2 tỉnh. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng của 2 tỉnh và tạo điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác chống khai thác IUU.
Ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.
“Sau khi 2 tỉnh đã ký kết kế hoạch thực hiện thì yêu cầu các sở, ban ngành, lực lượng chắc năng phải làm quyết liệt, đảm bảo hiệu quả phải đạt cao hơn so với trước đây, góp phần cùng cả nước chống khai thác IUU”, ông Đỗ Thanh Bình nêu quan điểm.
Theo kế hoạch này, các sở, ngành của 2 tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc chống khai thác IUU, đặc biệt là chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của 2 tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nghề cá hiệu quả, bền vững và thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU một cách hiệu quả. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về chống khai thác IUU đối với chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản…
Lực lượng chức năng của 2 bên sẽ phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân, vi phạm về khai thác IUU tại vùng biển Kiên Giang và Cà Mau, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép… Tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của 2 tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề xuất cần có giải pháp, xây dựng phần mềm để chia sẽ thông tin chung. Vì hiện nay, công tác quản lý tàu cá còn gặp nhiều khó khăn, tàu không đăng ký, đăng kiểm hoặc bị trễ hạn, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình còn khá phổ biến. Một số chủ tàu cố tình lẩn tránh, neo đậu ở các đảo, ở vùng biển của tỉnh khác. Có tình trạng ngư dân mua bán tàu giữa tỉnh này với tỉnh kia, rút hồ sơ nhưng không làm thủ tịch đăng ký mới lại. Nếu không có sự phối hợp giữ các tỉnh với nhau trong việc xử lý thì rất sẽ rất khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Đỗ Thanh Bình (áo trắng) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Lê Văn Sử trao văn bản và bắt tay cam kết phối hợp tuần tra chung trong hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển của 2 tỉnh. Ảnh: Trung Chánh.
Trước mắt, lực lượng chức năng của 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau sẽ ra quân phối hợp tuần tra chung trên biển từ tháng 7 đến hết năm 2020.
Ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu, trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, không chỉ ở vùng khơi, vùng lộng mà cần tăng cường xử lý vi phạm vùng biển ven bờ. Phối hợp không chỉ có các sở ngành mà cần có cả vai trò của các đia phương ven biển của 2 tỉnh.
UBND các huyện, thành phố ven biển phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng của địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh tàu cá vi phạm và chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về chống khai thác IUU. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lên quan để tàu cá và ngư dân địa phương tiếp tục vi phạm vùng biển nước ngoài.
HÀ TĨNH Từ những mô hình nuôi lươn không bùn đảm bảo an toàn thực phẩm cho hiệu quả cao, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tới học tập làm theo và thành công ngoài mong đợi.
QUẢNG NINH UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) mới ban hành kế hoạch thực hiện việc cấp phép nuôi biển và giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Bạc Liêu Hình thành hệ sinh thái phát triển ngành tôm với sự gắn kết doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và liên kết chuỗi từ con giống, nuôi thương phẩm, thức ăn, chế biến…
KIÊN GIANG Gần 2,1 triệu con giống thủy sản được thả xuống đầm Đông Hồ nhằm phát đi thông điệp 'Bảo vệ môi trường, phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của mỗi chúng ta'.
HẢI DƯƠNG 'Con người có thể detox thải độc cơ thể thì con cá cũng vậy. Khi tôi chia sẻ phương pháp thải độc tố cho cá, nhiều người không tin', ông Thường chia sẻ.
BÌNH ĐỊNH Những chuyến biển đánh bắt xa bờ xuyên Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 của ngư dân Bình Định cập bờ kém vui do sản lượng đánh bắt kém, giá cá thấp…
Để gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' của EC, điều kiện tiên quyết phải ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.
HÀ TĨNH Từ những mô hình nuôi lươn không bùn đảm bảo an toàn thực phẩm cho hiệu quả cao, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tới học tập làm theo và thành công ngoài mong đợi.
Theo Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân, Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội về năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản so với các quốc gia cạnh tranh khác.
Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.