| Hotline: 0983.970.780

Kinh hoàng dịch vụ... làm đẹp tóc!

Thứ Hai 24/05/2010 , 10:06 (GMT+7)

Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận hàng loạt các ca bệnh liên quan đến dịch vụ làm đẹp tóc.

* Nguy cơ nhiễm chì và dính ung thư rất cao

Chăm sóc bệnh nhân dị ứng do làm đẹp tóc bằng hóa chất… rởm

Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận hàng loạt các ca bệnh liên quan đến dịch vụ làm đẹp tóc. Trường hợp nhẹ thì hư tóc, mẩn ngứa, viêm da, còn nặng thì tróc da, hói đầu thậm chí… mù mắt!

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - Trưởng Khoa Lâm sàng 2 bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, chúng tôi từng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, mới 27 tuổi đã bị … hói toàn phần. Theo lời kể, trước đó bệnh nhân này đi duỗi tóc ở một cửa hiệu làm đẹp ở quận 1. Khi về nhà, da đầu cô phát ngứa, vài ngày sau tóc bắt đầu rụng và bỗng dưng bị… hói!

Một trường hợp nặng khác, bệnh nhân nam trên 40 tuổi nhập viện Da liễu do toàn bộ vùng da đầu chảy nước vàng, bệnh nhân than ngứa ngáy vô cùng và không thể ngủ được. Qua lời kể, sau khi được nhuộm tóc chừng 10 phút, ông hốt hoảng vì thấy da đầu rát bỏng do dính thuốc nhuộm “đểu” và phải nhập viện khẩn cấp.

Tương tự, bác sĩ Trần Ngọc Anh - Giảng viên ĐH Y Phạm Ngọc Thạch cũng cho biết, hầu như tuần nào bệnh viện cũng tiếp nhận những ca bệnh dị ứng với mỹ phẩm làm đẹp tóc, đa số là do nhuộm tóc. Các bệnh nhân khi nhập viện thường có triệu chứng chảy nước trên da đầu hay nổi mụn nước, nổi mảng đỏ, nổi hồng ban vùng mặt, cổ, hay toàn thân. Đặc biệt triệu chứng viêm gây nên hiện tượng ngứa ngáy kinh khủng, bệnh nhân không ngủ được và phải điều trị dài ngày. Ngoài ra, hầu hết cấu trúc tóc của các bệnh nhân này đều bị hư, sẽ không mọc được suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, bệnh viện Da liễu TPHCM cũng thường tiếp nhận bệnh nhân là những thợ làm tóc, thợ phụ trong các tiệm uốn tóc, làm móng. Nghiên cứu của bệnh viện cũng cho thấy, khoảng 50% thợ làm tóc, làm móng mắc các bệnh ngoài da. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với anh T., một trong những thợ “cứng” của cơ sở “chuyên thiết kế mẫu tóc Hàn Quốc” trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3.

Thống kê của bệnh viện Da liễu TPHCM cho thấy, trong năm 2007 có 23.031 người bị viêm da do tiếp xúc dị ứng, thì năm 2008 số bệnh nhân đã tăng lên 31.415 người, đến 2009 thì hơn 40.000 người. Riêng từ đầu năm 2010 tới nay, số bệnh nhân đã gần bằng cả năm 2009, trong đó rất nhiều trường hợp phải cấp cứu vì dính phải mỹ phẩm làm tóc “đểu”.

Tại đây có hàng trăm ghế phục vụ, mỗi ghế có thể được coi là một tiệm uốn tóc thu nhỏ với một thợ chính và một thợ phụ. T. cho hay: “Đông khách tới thì thích nhưng nếu một ngày làm cho từ 25-30 khách/ngày là đêm về tôi thường nhức hốc mắt, ăn uống mất ngon, đau nhức các khớp tay, chân”. Đây là một trong điểm làm đẹp tóc theo model Hàn Quốc đang được ưa chuộng của các cô gái TPHCM, vì thế mỗi ngày đón tiếp từ 300 tới 400 khách. Riêng những ngày lễ, Tết thợ chỉ có đứng đến nước “sụi” chân. Thợ ở đây cũng rất hay mắc phải các căn bệnh viêm xoang, nhức mắt, nhức mũi, nấm da tay, da khô nứt nẻ, bong từng mảng. Có người do da quá nhạy cảm, kèm mắc bệnh chàm nứt nẻ nên chỉ trụ vài tuần là phải bỏ nghề để tránh bệnh.

Theo Th.S Phan Kim Ngọc - Trưởng phòng thí nghiệm ĐHKHTN TPHCM, thuốc nhuộm tóc đều có 2 hộp, một hộp thuốc màu và một hộp thuốc pha (thuốc trợ - hydrogen peroxide). Thuốc trợ là một chất oxy hoá rất không tốt đối với sức khoẻ người sử dụng, nhưng trong nhuộm tóc lại được coi là “chìa khoá” để mở lớp biểu bì cho phép các chất nhuộm màu thấm sâu vào chân tóc và không bị phai sau nhiều lần gội.

Trong thuốc nhuộm tóc có hoạt chất paraphenylendiamine (PPD) được sử dụng rất phổ biến và là chất có nguy cơ gây ung thư. Da người có một lớp bảo vệ như keo, khi PPD tác động làm chất keo này hoà tan, làm da dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Khi lớp này thấm vào lớp biểu bì tác động lên những tế bào thần kinh, gây ra hiện tượng rối loạn thể chất khiến bệnh nhân có thể bị nhức đầu ghê gớm. Còn loại thuốc nhuộm như Begen có chứa hóa chất Benzenne có thể gây ngộ độc chì, có khi thấm qua da, có khả năng thấm sâu vào cơ quan nội tạng bên trong gây bệnh về tiêu hóa, dạ dày nếu nhuộm quá nhiều lần.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm