| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng

Thứ Tư 02/06/2021 , 17:50 (GMT+7)

Hàng trăm người dân, cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng được huy động để khống chế vụ cháy rừng tại xã Nội Hoàng (Yên Dũng, Bắc Giang).

Khoảng 14 giờ ngày 1/6, tại khu vực thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ cháy rừng trồng (quy hoạch rừng phòng hộ).

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: DĐT.

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: DĐT.

Ngay khi có tin báo cháy rừng, lãnh đạo Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Yên Dũng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy. Để khống chế và dập tắt đám cháy, UBND huyện Yên Dũng và cơ quan chuyên môn đã huy động hàng trăm lượt người, gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương và người dân tiếp cận hiện trường, dùng các công cụ chuyên dụng và thủ công để dập lửa cứu rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tham gia dập lửa cứu rừng.Ảnh: DĐT.

Lực lượng Kiểm lâm tham gia dập lửa cứu rừng.Ảnh: DĐT.

Do thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở, dốc cao kèm sỏi đá trơn trượt, vật liệu cháy dày, rậm nên ngọn lửa bén rất nhanh, việc dập lửa vô cùng khó khăn.

Đến khoảng 17 giờ, 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan rộng. Sau khi vụ cháy rừng được dập tắt, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã tổ chức trực tại hiện trường để xử lý kịp thời khi có cháy lại.

Các lực lượng nỗ lực dập lửa cứu rừng. Ảnh: DĐT.

Các lực lượng nỗ lực dập lửa cứu rừng. Ảnh: DĐT.

Qua kiểm tra sơ bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng, diện tích đám cháy khoảng 2,1 ha là rừng trồng quy hoạch rừng phòng hộ. Trong đó, diện tích có cây trồng chưa thành rừng bị thiệt hại khoảng 1,1 ha, mức độ thiệt hại 100% (loài cây thông, keo, trồng năm 2018; đường kính gốc bình quân từ 3- 5cm; chiều cao vút ngọn bình quân 3- 5m; mật độ bình quân 1.100 cây/ha); số diện tích rừng còn lại (khoảng 1,0 ha) có mức độ thiệt hại khoảng 20%, loài cây thiệt hại chủ yếu là bạch đàn và keo tái sinh tự nhiên.

Thanh niên tình nguyện thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng tới hiện trường vụ cháy để trao nước uống và khẩu trang miễn phí cho các lực lượng tham gia dập lửa cứu rừng. Ảnh: DĐT.

Thanh niên tình nguyện thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng tới hiện trường vụ cháy để trao nước uống và khẩu trang miễn phí cho các lực lượng tham gia dập lửa cứu rừng. Ảnh: DĐT.

Theo phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân địa phương đốt dọn vườn bãi gây cháy rừng.

Hiện, các cơ quan chức năng, cùng chính quyền địa phương và chủ rừng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây cháy rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm