| Hotline: 0983.970.780

Kỹ thuật tiêu hủy lợn đảm bảo phúc lợi động vật

Thứ Ba 25/06/2019 , 10:02 (GMT+7)

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NN-PTNT Hà Nội và Tổ chức Quốc tế đối xử nhân đạo với động vật (HSI) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phúc lợi động vật trong chăn nuôi và kỹ thuật xử lý, tiêu hủy nhân đạo.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hạ Thúy Hạnh.

Theo bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hiện nay tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp khi đã xuất hiện trên 60/63 tỉnh, thành phố, tổng số lợn tiêu hủy xấp xỉ 3 triệu con, thiệt hại ước tính trên 3.600 tỷ đồng. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, việc tiêu hủy lợn không đúng cách còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới môi trường làm dịch bệnh càng khó kiểm soát hơn.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Tổ chức Quốc tế về Phúc lợi động vật (HSI) triển khai các hoạt động liên quan đến phúc lợi động vật trong chăn nuôi từ năm 2018, Trung tâm đã phối hợp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, tờ rơi hướng dẫn cho rất nhiều địa phương và người chăn nuôi.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ cách tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo đúng phục lợi động vật.

Tiếp nối sự hợp tác đó, một vấn đề mà cả Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và HIS đều rất đang quan tâm, đó là việc tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y nhưng vẫn đảm bảo phúc lợi động vật nhằm giúp người chăn nuôi tiêu hủy đúng cách đảm bảo không lây lan dịch bệnh, không ô nhiễm môi trường.

Cũng theo bà Hạ Thúy Hạnh, bản thân Chính phủ, Quốc hội, Bộ NN-PTNT luôn rất quan tâm tới vấn đề phúc lợi động vật và giết mổ nhân đạo trong những năm vừa qua. Bằng chứng là trong 2 bộ luật gần đây nhất là Luật Thú y và Luật Chăn nuôi đều quy định rất chi tiết các quy định chăn nuôi, vận chuyển giết mổ đảm bảo phúc lợi động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hạn chế tối đa gây ô nhiễm tới môi trường.

 Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết, tại Hà Nội, tính đến ngày 23/6 dịch bệnh tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25.047 hộ chăn nuôi, (chiếm 31% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) trên 2.224 thôn, tổ dân phố/445 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã làm mắc bệnh và tiêu hủy 429.029 con (chiếm 22,9% tỏng đàn) với trọng lượng xấp xỉ 30.0000 tấn.

Cũng theo ông Đăng, kể từ khi xảy ra dịch tả lợn Châu Phi thực tế tại cơ sở có rất nhiều sáng kiến như sử dụng máy trích điện làm ngất lợn để đạt được mục đích không lây lan dịch bệnh, đảm bảo chi phí, tiết kiệm.

Tuy nhiên, thông qua buổi tập huấn được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia và HSI, ngành nông nghiệp Hà Nội mong muốn các chuyên gia quốc tế truyền đạt thêm kinh nghiệm trong việc bảo vệ phúc lợi động vật, kỹ thuật sử dụng máy trích ngất hiện đại cũng như thử và đánh giá giúp hệ thống máy mà các địa phương thuộc Hà Nội đang triển khai hiện nay nhằm đảm bảo vừa đáp ứng được quyền phúc lợi động vật, mục tiêu tiết kiệm và đảm bảo không lây lan dịch, không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi.

Bà Thẩm Thị Hồng Phượng, Giám đốc HSI Việt Nam.

Bà Thẩm Thị Hồng Phượng, Giám đốc HSI Việt Nam cho biết, tại hội nghị lần này, HIS và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với những dụng cụ hiện đại, bộ quy trình chuẩn theo khuyến cáo của OIE cũng các chuyên gia hàng đầu quốc tế sẽ hướng dẫn, tập huấn trên cả hội trường và thực tế để các cán bộ thú y trực tiếp tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn sao cho đúng cách, trích điện ngất như nào, kẹp vào đâu, liều lượng dòng điện ra sao… để đảm bảo vật nuôi chết một cách nhanh nhất mà không gây đau đớn và sợ hãi cho cả người đi tiêu hủy.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm