| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu từ nghề biển

Thứ Tư 31/10/2012 , 10:31 (GMT+7)

Như vậy là chỉ hơn 1 tháng bám biển, 2 tàu của anh Thân đã đưa từ biển về hơn 68 tấn hải sản, trị giá 2,6 tỷ đồng...

Thuyền trưởng Nguyễn Thân đang điều khiển tàu

Cặp tàu ĐNA 90269TS, ĐNA 90260TS, công suất 360 CV, hành nghề lưới vây của anh Nguyễn Thân, tổ 28, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa cập cảng cá Thọ Quang, sau hơn 10 ngày bám biển, đưa về 38 tấn hải sản các loại, bán được 1,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi người làm công trên tàu được 15 triệu.

Vừa là chủ tàu vừa là thuyền trưởng, anh Thân có trong tay 450 triệu đồng. Đây là chuyến đánh bắt hải sản thứ 9 kể từ đầu năm đến nay, nâng tổng sản lượng hải sản của cặp tàu đánh bắt xa bờ này lên hơn 200 tấn. Chuyến trước, cập bến đầu tháng 9, cả 2 tàu đưa về trên 30 tấn, trị giá 1,1 tỷ đồng.

Như vậy là chỉ hơn 1 tháng bám biển, 2 tàu của anh Thân đã đưa từ biển về hơn 68 tấn hải sản, trị giá 2,6 tỷ đồng, trong đó chủ tàu có trong tay gần 800 triệu đồng. Quả là nguồn thu nhập kỷ lục.

Anh Thân quê gốc ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi. Cách đây 25 năm, khi mới 17 tuổi, anh ra Đà Nẵng làm công trên tàu cá của ngư dân quận Sơn Trà. Sức trẻ, cộng thêm sự tận tụy, chịu khó, chàng trai trẻ nhanh chóng chiếm được cảm tình của ngư dân làng chài sát sông Hàn, và được cô con gái của lão ngư cùng tàu đem lòng yêu thương.

7 năm sau ngày ra Đà Nẵng, anh xây dựng gia đình và chọn phường An Hải Bắc (Sơn Trà) là quê hương thứ hai. Thu nhập từ những chuyến biển, anh tiết kiệm, tính chuyện sắm tàu đi riêng. Đầu năm 1997, được sự giúp đỡ của gia đình, cùng vốn liếng tích lũy từ hàng trăm chuyến biển, anh mua chiếc tàu 45 CV mở đầu cho quá trình làm giàu giữa đại dương bao la.

Từ đó đến nay, thuyền trưởng Nguyễn Thân đã 3 lần đổi mới tàu. Năm 2005, anh bán tàu cũ, đóng mới tàu công suất 360 CV để vươn khơi. Tiếp theo đó năm 2007, anh mua thêm chiếc nữa cũng công suất 360 CV. Cứ thế, cặp tàu đánh bắt xa bờ này liên tục bám biển ở ngư trường xa bờ, chủ yếu là khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Khi nghề giã đôi cao tốc tốn nhiên liệu, hiệu quả thấp, anh Thân mạnh dạn đầu tư 1,2 tỷ đồng mua sắm 2 giàn lưới chuyển sang nghề lưới vây. Các thiết bị trên tàu được anh đầu tư lắp đặt hoàn thiện. Hiện, cả 2 tàu đều đã lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc tầm xa sóng HF tích hợp định vị VX 1700 và máy dò ngang (máy tầm ngư) và các loại máy móc khác.

Nói về SX trên biển, vị thuyền trưởng dạn dày sóng gió này cho hay: Yếu tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả đánh bắt là tích cực bám biển ở ngư trường xa bờ. Từ ngày lắp đặt máy dò ngang đến nay, hiệu quả đánh bắt cải thiện rõ rệt. Chuyến đi biển 10-15 ngày, đưa về 15-17 tấn cá/tàu, là bình thường.

Theo anh, đánh bắt hải sản là hoạt động kinh tế rất gian nan, lắm rủi ro, liên tục xa nhà, lao động gắn bó với chủ tàu là điều không đơn giản. Từ nhiều năm nay, để lao động không rời tàu, anh đã tạo điều kiện về vốn cho ngư dân cùng quê Quảng Ngãi, đóng cổ phần ngư lưới cụ và cho họ hưởng 70% tổng thu nhập của chuyến biển (hiện nay đa số tàu ở Đà Nẵng ngư dân hưởng 60%).

Thu nhập cao, ai nấy đều gắn bó với anh. Nhờ vậy khâu nhân lực luôn đảm bảo, chưa khi nào lâm vào tình trạng thiếu lao động để tàu phải nằm bờ.

Phát huy đà đánh bắt hiệu quả, vừa qua anh Thân quyết định đầu tư gần 3 tỷ đồng đóng mới tàu công suất gần 700 CV. Tin vui lại đến với anh, TP Đà Nẵng có chủ trương sẽ hỗ trợ chủ tàu đóng mới là 600 triệu đồng. Nhận thấy anh là ngư dân điển hình của quận Sơn Trà, quanh năm tích cực bám biển đạt hiệu quả cao, Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đà Nẵng đang lập thủ tục giải ngân cho vay 600 triệu đồng.

Chiếc tàu này dự kiến hạ thủy vào tháng 11 tới. Chưa dừng lại ở đó, anh Thân đang có kế hoạch sẽ đóng thêm 1 chiếc nữa vào năm 2013, nâng đội tàu công suất lớn của gia đình lên 4 chiếc.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm