| Hotline: 0983.970.780

Làm lúa thành tỷ phú

Thứ Sáu 05/06/2020 , 08:29 (GMT+7)

Từ 1ha đất ruộng nhiễm phèn ban đầu, giờ đây, vợ chồng anh Vương đã có trong tay hơn 32ha đất ruộng canh tác 2 vụ lúa/năm, đem lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Tỷ phú Đặng Minh Vương bên ruộng lúa của mình. Ảnh: Thanh Bình.

Tỷ phú Đặng Minh Vương bên ruộng lúa của mình. Ảnh: Thanh Bình.

Cần cù lao động, biết tiết kiệm vốn liếng, luôn tìm tòi, học hỏi, đam mê sáng tạo và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng và thường xuyên chọn sử dụng giống lúa của Doseco để canh tác là bí quyết thành công của anh Đặng Minh Vương (SN 1974) ở xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Thu cả tỷ đồng nhờ cây lúa

Với hơn 30ha đất ruộng sản xuất lúa chất lượng cao, sạch và an toàn… bình quân mỗi năm canh tác 2 vụ, gia đình anh Vương thu lãi từ 500 triệu đồng/năm trở lên; năm nào trúng mùa - trúng giá, lợi nhuận tăng lên trên 1 tỷ đồng.

Từ 10 công đất ruộng nhiễm phèn ban đầu, giờ đây, vợ chồng anh Vương đã có trong tay hơn 32ha đất ruộng canh tác 2 vụ lúa/năm. Ảnh: Thanh Bình.

Từ 10 công đất ruộng nhiễm phèn ban đầu, giờ đây, vợ chồng anh Vương đã có trong tay hơn 32ha đất ruộng canh tác 2 vụ lúa/năm. Ảnh: Thanh Bình.

Tôi có mặt tại nhà tỷ phú trẻ Đặng Minh Vương vào buổi sáng cuối tuần. Căn nhà tường khang trang, thoáng rộng tọa lạc giữa cánh đồng. Vừa đưa tôi đi tham quan cánh đồng, anh Vương vừa kể về hành trình lập nghiệp của mình.

Quê Vương ở ấp Long Bửu (xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1994, do cuộc sống quá khó khăn, Vương rời quê nhà lên TP.HCM làm công nhân Công ty May Giày da Hừng Sáng.

Tại đây, Vương đã gặp được tình yêu của đời mình - chị Nguyễn Thị Lục. Sau khi cưới, vợ chồng anh được cha mẹ mua cho 5 công đất ở ấp Gò Cát, xã Phú Cường, vợ chồng anh bán hết vàng cưới mua thêm 5 công đất ruộng.

Với 1ha đất ruộng nhiễm phèn, hàng ngày, vợ chồng Vương cần mẫn cải tạo đất, chăm sóc ruộng lúa. Anh Vương cho biết: Nếu gia cảnh nghèo khó thì các con tôi sau này chẳng bao giờ đổi đời được.

Từ đó, vợ chồng tôi chí thú làm ăn, quyết tâm vượt khó, chi tiêu tiết kiệm, tích cóp vốn liếng mỗi năm mua thêm một vài công đất ruộng và thường tin chọn giống lúa của Cty CP Giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) để sản xuất.

Với ý chí tự lực, tự cường, vượt lên nghịch cảnh, anh Vương tham gia vào Hội Nông dân xã Phú Cường, được tham dự nhiều lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ nhằm tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Từ đó, anh Vương đã tin tưởng tìm chọn các loại giống lúa chất lượng của Doseco, áp dụng hiệu quả vào sản xuất trên đồng đất của gia đình. Nhờ chí thú làm ăn và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào đồng ruộng nên năm nào gia đình anh cũng gặt hái thành công trong sản xuất.

Mỗi năm, vợ chồng anh đều có vốn dư để mua sắm thêm từ 3 - 5 công đất ruộng. Năm 2014, vợ chồng anh đã tạo được một cơ ngơi thật đáng nể, với một căn nhà tường khang trang, có trong tay 12ha đất ruộng sản xuất 2 vụ lúa/năm.

Ba năm gần đây, anh Vương mua thêm 20ha đất ruộng. Bình quân mỗi năm, anh thu lãi hơn 1 tỷ đồng từ việc canh tác 32ha lúa. 

Anh Vương cho biết, đang tiếp tục chọn giống lúa OM 5451 của Doseco gieo sạ trên 32ha lúa vụ Hè Thu 2020. Trà lúa đến nay đã gần 2 tháng đang phát triển tốt. Đ

ây là loại giống lúa kháng rầy, ít bị sâu bệnh tấn công, lúa cứng cây, chống chịu được mưa to, gió lớn, ít bị đổ ngã, bông to, đều, ít bị lép.

Năng suất bình quân vụ Đông Xuân vừa rồi đạt từ 8 - 9 tấn/ha, vụ Hè Thu hiện còn khoảng 1 tháng nữa cho thu hoạch ước đạt khoảng 7 tấn/ha. Lúa sau thu hoạch rất dễ bán và giá bán cao.

Chuyên nghiệp hóa quy trình trồng lúa

Anh Vương vui vẻ bày tỏ: Làm nghề gì cũng phải chuyên cần mới giàu được. Sống ở vùng Đồng Tháp Mười đất đai rộng mà canh tác lúa còn manh mún, sản xuất lạc hậu nên người nông dân gặp không ít khó khăn.

Vì vậy, vấn đề chủ yếu là mình phải tích tụ được ruộng đất đủ lớn, áp dụng đồng bộ các khâu từ việc chọn cùng một loại giống lúa xác nhận chất lượng cao của Doseco để canh tác, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, phòng trừ dịch bệnh theo chương trình IPM, “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”…

Từ đó giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành trong sản xuất, tạo ra sản lượng lúa lớn, chất lượng và thu lãi cao.

Để làm giàu trong sản xuất lúa, nhiều năm qua anh Đặng Minh Vương chọn giống lúa của Doseco để sản xuất. Ảnh: Ngọc Trinh.

Để làm giàu trong sản xuất lúa, nhiều năm qua anh Đặng Minh Vương chọn giống lúa của Doseco để sản xuất. Ảnh: Ngọc Trinh.

Trong thời gian tới, gia đình anh sẽ tiếp tục mua thêm đất ruộng và đổi các thửa đất nhỏ, lẻ để tập trung về một điểm thành cánh đồng lớn và thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp để liên kết vật tư, phân bón, giống lúa đầu vào, tiêu thụ sản phẩm lúa đầu ra ổn định, bền vững.

Ông Phùng Công Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông, nhận xét: Vợ chồng anh Đặng Minh Vương rất chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và có phương án làm ăn rất khả thi. Qua những năm làm ăn thành công, từ 10 công đất ruộng nhiễm phèn ban đầu, giờ đây, vợ chồng anh Vương đã có trong tay hơn 32ha canh tác 2 vụ lúa/năm.

Đây là gương điển hình nông dân vượt khó vươn lên khá, giàu bền vững của huyện Tam Nông. Anh Đặng Minh Vương đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông tặng bằng khen, giấy khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

 

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất