| Hotline: 0983.970.780

Làm tốt công tác tuyên truyền, 5 năm không xẩy ra cháy rừng

Thứ Ba 12/12/2023 , 18:25 (GMT+7)

LAI CHÂU Một tổ dân phố ở thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ, Lai Châu) quản lý, bảo vệ hơn 150ha rừng, trong 5 năm liên tiếp không xảy cháy rừng, cháy thảm cỏ.

Ông Hoàng Thượng Sách cùng bà con kiểm tra khu vực rừng do tổ dân phố quản lý, bảo vệ. Ảnh: T.H.

Ông Hoàng Thượng Sách cùng bà con kiểm tra khu vực rừng do tổ dân phố quản lý, bảo vệ. Ảnh: T.H.

Tổ dân phố Hữu Nghị thuộc thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ, Lai Châu) hiện có 314 hộ dân tham gia lực lượng thường trực bảo vệ rừng (mỗi hộ 1 người tham gia). Trong đó, có 50 người tham gia Tổ chuyên trách bảo vệ rừng do ông Hoàng Thượng Sách làm Tổ trưởng. Các thành viên trong Tổ thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng (bình quân 1 - 2 lần/tháng); các hộ dân canh tác nương cũng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Tổ và lực lượng chức năng.

5 năm gần đây, trên địa bàn tổ dân phố không xảy ra cháy rừng, cháy thảm cỏ. Ngoài bảo vệ rừng, người dân trong tổ còn được hưởng lợi từ rừng. Chỉ tính riêng trong năm 2022, tổ dân phố được chi trả 124 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Số tiền này được tổ đưa ra họp, bà con thống nhất sung quỹ tập thể để chi cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng.

Được động viên kịp thời, trách nhiệm thành viên trong Tổ chuyên trách nâng cao, làm việc hiệu quả hơn. Với số tiền còn lại dành để chi cho các hoạt động chung của Tổ như: Xây dựng nhà văn hóa, khuyến học khuyến tài, thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động dịp tết trung thu…

Hiện tổ dân phố Hữu Nghị quản lý, bảo vệ hơn 157ha rừng tiếp giáp với nhiều nơi như: Thôn Vàng Bó (thị trấn Phong Thổ), xã Mường So, xã Hoang Thèn. Người dân của các tổ dân phố khác trong thị trấn và xã Hoang Thèn đang canh tác trên diện tích đất của tổ dân phố Hữu Nghị. Vì vậy ngoài tuyên truyền đến nhân dân trong các cuộc họp, qua nhóm zalo của tổ dân phố, cấp ủy, chính quyền bản còn phối hợp với UBND thị trấn, lực lượng kiểm lâm rà soát, tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đến từng hộ dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Lâm nghiệp, quy định của tổ dân phố trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là việc không được khai thác rừng trái phép, không mang nguồn lửa vào rừng, đốt nương đúng quy định...

Ông Hoàng Thượng Sách vừa là Tổ trưởng Tổ chuyên trách bảo vệ rừng, đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố Hữu Nghị. Năm 2022, ông Sách được UBND thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ, Lai Châu) tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm