| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn báo cáo Chính phủ, Bộ NN-PTNT tình hình vận chuyển trái phép gia cầm

Thứ Năm 05/10/2023 , 19:57 (GMT+7)

Tỉnh Lạng Sơn xác định điểm nóng vận chuyển gia cầm nhập lậu trái phép qua biên giới vào Việt Nam là các huyện vùng biên, trong đó nóng nhất là huyện Lộc Bình.

9 tháng đầu năm 2023, Lạng Sơn bắt giữ 100.000 gia cầm giống nhập lậu.

9 tháng đầu năm 2023, Lạng Sơn bắt giữ 100.000 gia cầm giống nhập lậu.

9 tháng phát hiện 100.000 gia cầm giống nhập lậu

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên ký văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, ban ngành chức năng tỉnh về tình hình vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo cho biết, trong những năm qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào nội địa của tỉnh Lạng Sơn, đạt được một số kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu triệu tập cuộc họp nóng chỉ đạo công tác ngăn chặn giống gia cầm nhập lậu. Ảnh: Tùng Đinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu triệu tập cuộc họp nóng chỉ đạo công tác ngăn chặn giống gia cầm nhập lậu. Ảnh: Tùng Đinh.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung cũng như buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh nói riêng vẫn được kiểm soát, không để hình thành các đường dây, tụ điểm lớn, phức tạp.

9 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng (gồm Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) đã kiểm tra, xử lý tổng cộng 31 vụ việc vi phạm liên quan đến kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính trên 214 triệu đồng; tịch thu, buộc tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính, gồm: 100.000 con gà vịt giống, 8.532 kg sản phẩm từ gia cầm các loại (1.732 kg chân gà, 270 kg đùi gà bảo quản đông lạnh, 4.000 kg vịt thịt nguyên con đã qua giết mổ bảo quản đông lạnh, 2.530 chân gà đóng túi hút chân không).

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm giống qua biên giới, chủ yếu là khu vực biên giới huyện Lộc Bình. Thủ đoạn hoạt động là lợi dụng đêm tối, giờ giao ca của lực lượng chức năng khu vực biên giới để mang vác nhỏ lẻ qua các khu vực hàng rào biên giới về các thôn, bản thuộc địa bàn các xã Tú Mịch, Yên Khoái, huyện Lộc Bình, sau đó vận chuyển bằng xe máy từ các thôn bản khu vực biên giới về khu vực dọc quốc lộ 4B để đưa lên xe ô tô tải nhỏ theo các tỉnh lộ, quốc lộ 1A về các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng vận chuyển bằng xe máy, xe ô tô rất manh động như cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng, điều khiển phương tiện giao thông luồn lách, chạy xe tốc độ cao nhằm trốn tránh, thậm chí có đối tượng còn đâm xe vào các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý.

Ngày 3/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và UBND các huyện biên giới để quyết liệt triển khai và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng gồm Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Sở NN-PTNT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Theo đó hạn chế tối đa phát sinh hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới và các đối tượng khác có liên quan về tác hại, hậu quả của buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới đến sản xuất và sức khỏe con người…

Phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam để ngăn chặn gà giống nhập lậu

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng nắm tình hình, đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào nội địa, đặc biệt là các hành vi chống đối các lực lượng chức năng; chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai xử lý quyết liệt tình trạng vận chuyển trái phép gia cầm qua địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong thực hiện tốt công tác chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; phối hợp với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam thu thập thông tin, tài liệu để xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới theo nội dung bài báo phản ánh.

Điểm nóng vận chuyển trái phép gia cầm tại huyện Lộc Bình

Tỉnh Lạng Sơn xác định, các huyện biên giới, nhất là huyện Lộc Bình là địa bàn chủ yếu các đối tượng vận chuyển trái phép gia cầm vào Việt Nam. Do đó, các địa phương này cần xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm và các hàng hóa trái phép khác qua biên giới.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, nhất là các xã biên giới quyết liệt công tác chống buôn lậu, quy trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo cấp xã nếu để xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua địa bàn; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nói riêng ngay từ khi hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ gia cầm giống nhập lậu trái phép. 

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ gia cầm giống nhập lậu trái phép. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành chức năng khác chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan để tham mưu, đề xuất các giải pháp đấu tranh có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới và phòng, chống dịch bệnh phát sinh từ việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khu vực nội địa tăng cường quản lý Nhà nước về thú y đối với các cơ sở chăn nuôi; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung con giống theo mùa vụ có giá cả cạnh tranh phù hợp nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng con giống nhập lậu.

Xem thêm
Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại

Bé gái 10 tuổi ở Xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tử vong với những triệu chứng nghi do bệnh dại sau khi bị chó cắn, cơ quan chức năng đang vây bắt đàn chó để xét nghiệm.

Gia Lai có thêm 5 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Gia Lai vừa có thêm 2 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói, nâng tổng số lên 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói.

'Bắt bệnh, bốc thuốc' cho vườn cam thoái hóa

HÀ TĨNH Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, những vườn cam có 30 - 50% số cây 'ốm yếu', suy kiệt, có nguy cơ phải phá bỏ đã được giữ lại.