| Hotline: 0983.970.780

Làng song sinh ở Trung Quốc

Thứ Năm 25/10/2012 , 10:06 (GMT+7)

Trong vòng 50 năm qua, làng Lạc Sơn, tỉnh Hồ Nam đã sản sinh ra 98 cặp song sinh - tỉ lệ cao nhất trước nay ở Trung Quốc.

Trong vòng 50 năm qua, ngôi làng này đã sản sinh ra 98 cặp song sinh - tỉ lệ cao nhất trước nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà khoa học vẫn chưa biết điều gì đã khiến ngôi làng trên núi này có nhiều cặp sinh đôi đến vậy.

>> Ngôi làng kỳ bí với tập tục ''huyền quan''
>> Chung sống cùng cá sấu
>> Ngôi làng trong tổ mối

Tỉ lệ song sinh trên thế giới chỉ vào khoảng 1% đến 2%, nhưng ở làng Lạc Sơn, tỉnh Hồ Nam thì tỉ lệ này lại tới mức 5%.

Không chỉ những cư dân sinh sống ở đây lâu năm mới có con sinh đôi, ngay cả 20 hộ dân mới chuyển đến cũng có 20 cặp sinh đôi. Điều kì lạ này khiến các nhà khoa học Trung Quốc một phen vất vả nghiên cứu.

Độ tuổi trung bình của những cặp song sinh ở đây là từ 5 - 30, cặp già nhất là 54 tuổi, còn nhiều cặp song sinh mới chỉ được vài tháng tuổi. Trong khi giới khoa học chưa tìm ra lời giải đáp thuyết phục, báo chí Trung Quốc gọi nơi này là Trung Quốc đệ nhất song sinh thôn.

Những huyền thoại kì bí

Lạc Sơn là ngôi làng rộng chưa tới 2 km2 nằm trên núi cao 1.700 m so với mực nước biển, ba mặt dựa vào núi. Điều lạ là nếu nhìn từ xa, dãy núi này có hai ngọn cao nhất nhô lên dường như cũng… song sinh. Những gia đình sống giữa hai ngọn núi này cũng có tỉ lệ sinh đôi cao nhất ở Lạc Sơn.

Người già trong thôn kể rằng, điều kì lạ này bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ xưa. Năm ấy, Lạc Sơn gặp một trận hạn hán khủng khiếp, cây cỏ chết khô, gia súc chết hàng loạt, phơi xương trắng trên nền đất nứt nẻ.

Trong cảnh khắc nghiệt như thế, nhiều người trong làng cũng lần lượt gục xuống khi thức ăn, nước uống cạn kiệt.

Không còn cách nào khác, trưởng thôn dẫn những người còn sống gom chút sức tàn tới cầu mưa ở miếu Long Vương. Trong đoàn người lê lết tới miếu Long Vương hôm đó, có một phụ nữ mới sinh đôi. Lúc tranh thủ uống vài giọt nước còn sót lại trong giếng gần miếu, một giọt sữa của cô rơi xuống lòng giếng.

Bỗng nhiên, nước trong lòng giếng dâng lên cuồn cuộn, mau chóng biến thành một con sông nhỏ mang nước tới mọi nhà trong làng. Nước sông còn chảy ra đồng ruộng, nước tới đâu, cây cối đang khô héo cũng xanh lại tới đó.

Nhưng câu chuyện thần bí này bị cán bộ thôn - ông Vương Sinh gạt bỏ: “Có rất nhiều người không uống nước ở giếng trong miếu Long Vương cũng sinh đôi. Điều này chỉ là truyền thuyết, không có cơ sở”.

Nước nhiễm Asen sẽ sinh đôi?

Nhiều người nghi ngờ, do cấu tạo địa chất dẫn đến việc nước ở Lạc Sơn chứa nhiều Asen - điều được cho là gây ra hiện tượng sinh đôi cao bất thường ở đây.

Thoạt đầu, lý do này tỏ ra thuyết phục bởi trữ lượng mỏ Asen ở khu vực xung quanh Lạc Sơn là cao nhất Trung Quốc. Tại đây, người ta cũng xây dựng mỏ khai thác quặng Asen lớn nhất tỉnh Hồ Nam.

Thế nhưng, các chuyên gia y tế cho biết, chuyện sinh đôi và nước có chứa Asen không hề liên quan tới nhau. Theo khảo sát khoáng chất, lượng phốt-pho trong đất ở Lạc Sơn cũng rất cao. Khu vực này cũng được biết tới là chứa khá nhiều quặng kim loại.

Một chuyên gia y tế tỉnh Hồ Nam từng nói rằng, việc sống ở vùng đất có nhiều khoáng chất kim loại có thể có tác động tới cơ chế sinh sản của con người. Tuy nhiên, điều này không được giới khoa học quốc tế công nhận. Cho tới nay, các công trình nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc cũng chưa chứng minh được cơ chế liên quan giữa khoáng chất và sinh sản ở con người.

Nước, rau, và những loại lương thực ở Lạc Sơn cũng được đem đi kiểm nghiệm nhằm tìm lời giải đáp cho hiện tượng bí ẩn nơi đây. Nhiều nhà khoa học nông nghiệp thậm chí còn được cử về khảo sát và sống cùng người dân để xem họ có cho "thần dược" gì vào thức ăn hay không.

Nhưng năm này qua năm khác, các nhà khoa học không phát hiện được điều gì bất thường, trong khi những cặp song sinh cứ nối tiếp nhau ra đời.

Tiến sĩ di truyền học Lưu Bân của tỉnh Hồ Nam cho biết: “Đúng là có một số loại thuốc Đông y và Tây y có thể làm tăng khả năng rụng trứng, thụ thai. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của nó rất phức tạp và chưa ai chứng minh được những loại thuốc đó sẽ khiến tỉ lệ song sinh tăng lên tới mức như ở Lạc Sơn”.

Hơn nữa, theo ông Lưu, thuốc này khi uống vào phải có sự kiểm tra chặt chẽ của bác sĩ và các phương tiện y học hiện đại bởi nó gây nhiều tác dụng phụ như: phụ nữ kinh nguyệt không đều, ung thư buồng trứng v.v.

Nước giếng miếu Long Vương, nơi được không ít người già cho là nguyên nhân cũng được các nhà khoa học kiểm tra kỹ. Kết quả là nước giếng ở đây bị nhiễm phốt-pho nặng, uống nhiều chỉ gây hại với con người.

Khoa học chưa lời giải

Tại Trung Quốc, còn có một ngôi làng nổi tiếng có nhiều cặp sinh đôi tại làng Mặc Giang, tỉnh Vân Nam. Người ta cũng nói rằng nước giếng ở đây có tác dụng thần kỳ khiến vợ chồng uống vào sẽ có con sinh đôi. Tuy thế, cũng giống như ở Lạc Sơn, các nhà khoa học chưa thể tìm ra cơ chế sinh đôi tại đây.

Theo Chinanews, có một số cặp vợ chồng bắt đầu tìm cách đến Lạc Sơn hoặc Mặc Giang ở với hy vọng sinh đôi do luật pháp nước này quy định mỗi gia đình chỉ có một con.

Trong khi đó, tờ Chinadaily đưa tin Bộ Y tế Trung Quốc đang đau đầu trước hiện tượng bất thường là nhiều phụ nữ đã tìm cách sinh đôi, sinh ba hay nhiều hơn theo mong muốn để “lách luật”.

Bệnh viện nhi lớn phía đông thành phố Nam Kinh đã thống kê có 90 cặp song sinh hoặc sinh ba trong năm vừa qua, tăng trung bình 20 cặp so với những năm trước.

Khảo sát của Chinadaily cho rằng những phụ nữ thuốc tầng lớp giàu có ở thành phố hoặc những người có quan niệm phong kiến, bảo thủ ở nông thôn còn mong muốn được sinh đôi, sinh ba.

Để giúp họ sinh theo ý muốn, trên “chợ đen” ở Trung Quốc có bán những viên thuốc nhập khẩu tại các hiệu thuốc hoặc bệnh viện tư nhân.

Bộ Y tế nước này đã ban lệnh cấm bán loại thuốc này để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ nhưng vẫn có những người tin vào công hiệu của loại thuốc chưa rõ nguồn gốc. (Hết)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm