| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong đột ngột ngừng cuộc bỏ phiếu

Thứ Hai 27/10/2014 , 08:59 (GMT+7)

Một số người biểu tình cho rằng cuộc bỏ phiếu như vậy là thừa. Sáng hôm qua, đã có một băng rôn lớn được treo lên ở cầu vượt đi bộ ở khu Admiralty kêu gọi hoãn cuộc bỏ phiếu này.

Sau 11 tiếng đồng hồ đưa ra quyết định tiến hành một cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến cho định hướng tiếp theo của cuộc biểu tình cắm chỗ kéo dài cả tháng, những người biểu tình ở Hong Kong đã đi đến quyết định huỷ bỏ ý định này và cho rằng làm như vậy sẽ dễ dàng để đàm phán với chính quyền hơn, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post) đưa tin.

Các nhà lãnh đạo cuộc biểu tình đã công bố quyết định thay đổi 360 độ trên ngay trước khi cuộc bỏ phiếu điện tử dự kiến bắt đầu vào lúc 7h tối và lên tiếng xin lỗi vì chưa thảo luận đầy đủ với những người biểu tình về phương pháp và mục đích của cuộc bỏ phiếu này. Tuy nhiên, gác lại cuộc bỏ phiếu không có nghĩa là họ thay đổi lập trường hay có ý định chấm dứt cuộc biểu tình chiếm chỗ này, tổng thư ký Hiệp hội Sinh viên  Alex Chow Yong-kang cho biết.

Một số người biểu tình cho rằng cuộc bỏ phiếu như vậy là thừa. Sáng hôm qua, đã có một băng rôn lớn được treo lên ở cầu vượt đi bộ ở khu Admiralty kêu gọi hoãn cuộc bỏ phiếu này.

Người đồng sáng lập ra phong trào Chiếm trung tâm  Benny Tai Yiu-ting nói: "Công chúng có thể cảm thấy có vấn đề với việc tổ chức và lãnh đạo phong trào, và chúng tôi thừa nhận điều đó…Tôi hứa sau này chúng tôi sẽ chú ý đầy đủ và thảo luận với người biểu tình trước khi đưa ra một quyết định lớn chính thức".

Trưởng thư ký (người đứng thứ hai sau Đặc khu trưởng) bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, cũng là người đứng đầu nhóm đàm phán của chính phủ với các lãnh đạo của Hội sinh viên nói: “Tôi không hiểu hành động này (bỏ phiếu) có ý gì…Tôi chỉ có thể nói rằng chính phủ đã tiến hành đối thoại với Hội trên cơ sở chân tình nhất….và đã đưa ra một giải pháp hết sức chủ động”.

Tại cuộc họp đó, bà Lam có đề nghị việc xem xét đệ trình một báo cáo về ý kiến công luận đối với khung cải cách chính trị của Bắc Kinh gửi Văn phòng Hong Kong và Macau trực thuộc Hội đồng Nhà nước. Bà cũng đã gợi ý xây dựng một diễn đàn thảo luận về tình hình phát triển chính trị sau năm 2017. Tuy nhiên, phía Hiệp hội sinh viên cho rằng những đề nghị đó của bà thiếu tính thực chất.

Đã có hai đề xuất được đưa ra để lấy phiếu tán thành dự kiến tổ chức trong hai đêm. Thứ nhất là kêu gọi Bắc Kinh rút lại quy định đưa ra vào tháng 8. Thứ hai là kêu gọi huỷ bỏ các ghế đại biểu cử tri chức năng trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm 2016 để tiến hành phương pháp phổ thông đầu phiếu cho tất cả người dân được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đặc khu trưởng vào năm 2017.

Trong khi đó, nhóm đối lập chống lại phong trào Chiếm trung tâm có tên Liên minh vì Hoà bình và Dân chủ lại thúc giục các công chức tham gia vào ký một thỉnh nguyện đơn, bắt đầu từ thứ Bảy, với chủ trương phản đối biểu tình chiếm cứ và ủng hộ lực lượng cảnh sát. Tính đến đêm qua đã có khoảng 650.000 người ký vào đơn thỉnh nguyện này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm