| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo các chaebol Hàn Quốc tới Triều Tiên

Thứ Ba 18/09/2018 , 13:42 (GMT+7)

Những nhân vật quan trọng của tập đoàn Samsung, SK, LG, Hyundai đã tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến Triều Tiên.

Lãnh đạo ba tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, gồm Lee Jae-yong – Phó chủ tịch Samsung, Chey Tae-won – Chủ tịch SK và Chủ tịch LG - Koo Kwang-mo đến Triều Tiên cùng Tổng thống Moon Jae-in hôm nay (19/8), theo nguồn tin từ Nhà Xanh.

Ba nhân vật này đều nắm quyền tuyệt đối trong các quyết định đầu tư tại doanh nghiệp của mình. Đây cũng là lần đầu tiên có một thành viên trong gia đình sở hữu Samsung đến Bình Nhưỡng.

Ông Chung Eui-sun – Phó chủ tịch, người thừa kế của Hyundai Motor Group cũng được Nhà Xanh mời đi nhưng không thể tham dự vì có cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Wilbur Ross. Do đó, Kim Yong-hwan – Phó chủ tịch Hyundai Motor thay thế ông Chung.

Phó chủ tịch Samsung Lee Jae yong (bên trái) ngồi cùng Chủ tịch SK Chey Tae-won ở hàng ghế trên trong chuyến bay tới Triều Tiên. Ngồi sau họ từ trái qua là Chủ tịch LG Koo Kwang-mo và Phó chủ tịch Hyundai Kim Yong-hwan . Ảnh: Joint Press.

Trước khi khởi hành, Phó chủ tịch Lee đã họp giờ chót với các CEO Rhee In-yong và Chung Hyun-ho về các kế hoạch kinh doanh có thể của Samsung tại Triều Tiên cũng như chốt thông điệp về chuyến thăm Bình Nhưỡng này. Nhờ cựu Phó chủ tịch Samsung - Yun Jong-yong, người từng tháp tùng cựu tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun tới Triều Tiên hai lần năm 2000 và 2007, Lee cũng hiểu được các cơ hội kinh doanh tiềm năng, bao gồm việc thiết lập một khu công nghiệp tập trung vào điện tử tại phía Bắc.

Giới phân tích nhận định, chuyến đi này sẽ là một cơ hội cho các lãnh đạo chaebol có những ý tưởng ban đầu về kế hoạch kinh doanh tại Triều Tiên khi tình hình chính trị được cải thiện.

Trong khi đó, Nhà Xanh thừa nhận, chuyến đi Bình Nhưỡng lần này là cơ hội để các doanh nghiệp chuẩn bị cho tương lai, thay vì thiết lập các hoạt động kinh doanh ngay lập tức. 

“Lãnh đạo của bốn tập đoàn trên đã đến Bình Nhưỡng vào năm 2000 và 2007. Tôi nghĩ kinh tế sẽ hòa bình hơn sau khi thỏa thuận phi hạt nhân hóa diễn ra suôn sẻ, các doanh nghiệp đã chuẩn bị rất nhiều cho điều này”, Im Jong-seok, Tổng thư ký của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Trong khi đó, giáo sư Lee Byung-tae tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc nhận định, cần phải tiếp cận thận trọng trong hợp tác kinh tế. “Chính phủ hiện vẫn có xu hướng nỗ lực để đạt được các mục tiêu chính trị với những biện pháp trừng phạt Triều Tiên vẫn còn hiệu lực. Nếu không có các đánh giá về pháp lý, các doanh nghiệp sẽ không thể hành động”, ông Lee cho hay.

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007, CEO Samsung Electronic khi đó  - Yun Jong yong tháp tùng cựu Tổng thống Kim Dae Jung và Roh Moo Hyun tới miền Bắc. Chủ tịch SK - Chey Tae Won, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Mong Koo và Chủ tịch  Hyundai Group – Hyun Jeong Eun cũng đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm năm 2007.

Theo Nhà Xanh, hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa mà còn bàn luận về việc thiết lập “một bản đồ kinh tế mới” cho bán đảo Triều Tiên. Lãnh đạo các tập đoàn phía Hàn Quốc có thể đến thăm các khu công nghiệp lớn tại Triều Tiên.

Do các lệnh trừng phạt quốc tế với Triều Tiên, các tập đoàn Hàn Quốc đã dừng hoạt động tại phía Bắc năm 2010, ngoại trừ khu công nghiệp Kaesong – nơi tập trung chủ yếu các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Kaesong cũng bị đóng cửa năm 2016.

Trước đây, giai đoạn 1999 – 2010, Samsung từng vận hành các dự án sản xuất tivi, điện thoại cố định, dệt may tại Bình Nhưỡng. Trong khi đó, LG cũng có một dự án láp ráp tivi tại đây từ năm 1996 đến 2009.

Một nhà phân tích cho rằng, hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn chưa chắc chắn. "Còn rất rủi ro với các công ty toàn cầu của Hàn Quốc khi nghĩ đến việc kinh doanh tại Triều Tiên vì các lệnh cấm vận", ông nói.

Ngoài lãnh đạo ba tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, Choi Jeong-woo – Chủ tịch Posco, Lee Jae-woong – CEO SoCar, Shin Han-yong – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp khu công nghiệp Kaesong,  Oh Young-sik – Chủ tịch Tập đoàn đường sắt, Ahn Young-bae – Chủ tịch Tổng cục Du lịch, Kim Jong-gap – Chủ tịch công ty Điện lực và Lee Dong-geol – Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc cũng tới Bình Nhưỡng lần này. Những quan chức này dự kiến sẽ gặp Ri Yong-nam – Phó thủ tướng phụ trách kinh tế của Triều Tiên.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm