| Hotline: 0983.970.780

Lễ cấp sắc của người Dao

Chủ Nhật 12/04/2020 , 06:20 (GMT+7)

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông, tiếng kèn, thanh la và chũm chọe vang lên lảnh lót cùng những điệu múa huyền bí bên núi rừng Tây Yên Tử.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Một nghi lễ đầy linh thiêng và mang đậm bản sắc độc đáo của cộng đồng người dao Thanh Y thuộc huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vẫn được đồng bào duy trì bao đời nay.

Người Dao bản địa thường tổ chức cấp sắc vào cuối năm và dịp mùa xuân. Tuy nhiên do vừa qua dịch tả lợn Châu Phi đã khiến hầu hết các đàn lợn tại địa phương bị chết, nhiều gia đình không chuẩn bị được lợn cho lễ cấp sắc nên phải hoãn lại đến giờ.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Nghi lễ cấp sắc thường phải chuẩn bị 3 con lợn (1 con cúng Bàn Vương - vị tổ của người Dao, 1 con cúng gia tiên và 1 con làm lễ chung). Ngoài ra còn phải chuẩn bị khoảng 20 con gà và một số thực phẩm khác. Do đó làm một nghi lễ cấp sắc trọn vẹn các gia đình phải chuẩn bị trước đó cả năm trời.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Lễ cấp sắc tại nhà anh Bàn Trường Sinh (SN 1978) ở thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử) với nghi thức 7 đèn.

Theo phong tục, quy mô tổ chức cấp sắc có sự khác nhau, có thể là cấp sắc 12 đèn, 7 đèn hoặc 3 đèn. Tuy nhiên lễ cấp sắc 12 đèn hiếm khi được tổ chức, thường nó chỉ diễn ra ở quy mô lớn (3 dòng họ trở lên). Thời gian cấp sắc 3 đèn kéo dài từ 1 - 3 ngày và có 3 thầy cúng, cấp sắc 7 đèn kéo dài 3 - 5 ngày và có 7 thầy cúng tham gia. Trung bình một lễ như vậy tốn khoảng 50 đến 60 triệu đồng.

Mâm cúng trong lễ cấp sắc.

Mâm cúng trong lễ cấp sắc.

Lễ cấp sắc thể hiện khát vọng của người Dao về một cuộc sống sung sướng, ấm no và hạnh phúc, mang tính hướng thiện và có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thắt chặt tình đoàn kết.

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất