| Hotline: 0983.970.780

Lợi lớn về kinh tế- môi trường

Thứ Năm 07/06/2012 , 10:54 (GMT+7)

Thu nhập trên mỗi ha trồng sắn tăng 4 đến 5 lần nhờ bón phân vi sinh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể...

Thu nhập trên mỗi ha trồng sắn tăng 4 đến 5 lần nhờ bón phân vi sinh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể... Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Bộ phát triển quốc tế Vương quốc Anh, Quỹ Thách thức Việt Nam và Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết dự án sản xuất phân vi sinh giá rẻ cho cây sắn tại miền núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vừa được tổ chức tại Huế.

Phần thưởng cho sáng tạo

Ông Hồ Xuân Hiếu- TGĐ Cty Thương mại Quảng Trị-kiêm GĐ NM Tinh một sắn Hướng Hoá, cho biết: Phân bón vi sinh hiệu Sêpôn của NM sản xuất đã được Cục Trồng trọt của Bộ NN-PTNT cấp phép lưu hành sử dụng. Đây là phân vi sinh được sản xuất từ phế thải của sản phẩm nông nghiệp thải ra trong quá trình chế biến tinh bột sắn của NM, gồm: 60% vỏ lụa của củ sắn, 20% phân bò, 10% than bùn và kết hợp tỷ lệ đạm, lân, kali. Để thuyết phục bà con tin tưởng phân bón sẽ mang lại hiệu quả cao, NM đã làm 40 mô hình đối chứng trồng sắn trên 7 xã. Kết quả mô hình trồng sắn có bón phân vi sinh cho năng suất cao hơn không bón phân 7 tấn/ha, từ chỗ không bón phân cho năng suất 14 đến 15 tấn /ha thì bón phân cho kết quả 22 tấn/ha.


Ông Hồ Xuân Hiếu đang phát biểu tại hội nghị ở Huế

Ngoài ra, với đất trồng sắn thì sau ba năm khai thác, đất đã cạn màu mỡ, nên rất cần bón phân để tăng độ mùn, chất đất thì sắn mới cho năng suất cao hơn. Khi bà con dân tộc chứng kiến tận mắt giá trị thuyết phục của việc bón phân cho cây sắn rồi họ mới tin tưởng đưa phân vào sử dụng như hiện tại. Việc bón phân như một cuộc cách mạng trọng nhận thức sản xuất nông nghiệp của người Vân Kiều, Pa Cô

Tại hội nghị, ông Andrew Head-Phó giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nói: “Dự án sản xuất phân bón vi sinh giá rẻ cho cây sắn của Cty Thương mại Quảng Trị minh chứng cho óc sáng tạo của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đứng đầu là ông Hồ Xuân Hiếu, TGĐ Cty này. Tác động giảm nghèo và tác động về môi trường của dự án này là rất lớn. Quỹ Thách thức Việt Nam luôn hỗ trợ cho những sáng kiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế như vậy.”

Theo báo cáo tình hình phát triển cây sắn cho thấy loại cây này đang phát triển quá nóng. Giai đoạn 2000-2010 diện tích trồng sắn tăng từ 237.000ha lên 560.000ha. Bên cạnh trồng sắn mang lại lợi ích kinh tế thì phế thải trong quá trình sản xuất tinh bột sắn là vấn đề môi trường rất đang quan tâm. Sự trăn trở đó của ông Hiếu được thể hiện qua sáng kiến của ông là sản xuất phân vi sinh giá rẽ từ vỏ của củ sắn để phục vụ trở lại cho việc trồng sắn đã được ADB tán thành và quyết định hỗ trợ kinh phí 423.000USD, trong đó Quỹ Thách thức VN tài trợ 167.400USD.

Tận dụng hết phế thải

Mỗi năm nhà máy của ông Hồ Xuân Hiếu sản xuất khoảng 5.000 tấn phân vi sinh, tận dụng 100% phế thải của quá trình chế biến sắn củ tươi, rồi bán nợ phaâ bón cho nông dân mà chủ yếu là người Vân Kiều, Pa Cô với giá rẻ hơn giá thành sản xuất. Sau ba năm, ước tính đã có trên 1.800 hộ với tổng số 9.000 người được hưởng lợi từ dự án, chủ yếu nhờ tăng thu nhập từ trồng sắn có bón phân vi sinh.


Người dân tộc Vân Kiều ở Hướng Hóa bón phân vi sinh cho sắn

Kết quả chọn mẫu ngẫu nhiên do ADB tiến hành trên 37 hộ ở vùng trồng sắn Hướng Hóa cho thấy, thu nhập từ mỗi ha sắn chênh lệch khá nhiều, từ 14 triệu đồng khi không bón phân thành 60 triệu đồng sau khi tham gia bón phân.

Ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc TNHH Thương mại Quảng Trị, cho biết: “Phân bón vi sinh giúp chúng tôi nâng cao năng suất cây sắn, đảm bảo được nguồn cung sản phẩm cho nhà máy và từ đó cải thiện đời sống của người dân địa phương. Chúng tôi luôn xem bà con nông dân là trọng tâm trong mọi hoạt động sản xuất của mình. Về lợi nhuận thì nguồn thu từ bán phân vi sinh không đủ bù chi phí, cty thu lợi từ cây sắn là chủ yếu, được lợi nhuận cao là nhờ phân bón vi sinh cho sắn.

Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch nâng công suất nhà máy phân vi sinh hiện nay từ 5.000 tấn/năm lên 8.000 tấn/năm, cung cấp cho gần 9.000 hộ trồng sắn và khoảng 2.000 hộ trồng các loại cây công nghiệp khác.

Nhận xét về dự án, tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Hộ nghèo được giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh...

Ông Buddhika Samarasinghe, trưởng nhóm tư vấn Dự án M4P2 của Quỹ Thách thức Việt Nam nói: “ Dự án sản xuất phân bón vi sinh cho cây sắn tại huyện Hướng Hoá có tiềm năng lớn ở nhiều khía cạnh, như bền vững về mặt thương mại, mang lại những tác động tích cực về mặt môi trường, và đồng thời cũng có cơ hội lớn để được nhân rộng. Đây là mô hình cho nhiều cty chế biến tinh bột sắn khác ở Việt Nam học tập, và từ đó có thể có tác động tới hàng chục nghìn người nghèo khác. Chúng tôi luôn mong đợi điều gì đó sáng hơn nữa từ dự án này.”

Từ hiệu quả của dự án phân vi sinh bón lót cho cây sắn, Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hoá đã đạt giải 3 Vifotec toàn quốc lần thứ 11 và được ADB chọn báo cáo điển hình “Giải pháp chế biến rác thải thành phân vi sinh” cho khối Asean tháng 6/2012 sắp đến.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm