| Hotline: 0983.970.780

Lúa thảo dược trên đồng đất Bắc Ninh

Thứ Ba 30/07/2019 , 10:15 (GMT+7)

Công ty TNHH Đại diện Thiện Tâm phối hợp với Công ty TNHH Vĩnh Hòa triển khai sản xuất giống lúa thảo dược chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm tại HTX Công Cối, xã Đại Xuân (Quế Võ, Bắc Ninh).

Vụ xuân năm 2019, gia đình ông Đào Xuân Quyền cấy 3 sào giống lúa Thảo dược Vĩnh Hòa 1 và được Công ty TNHH Đại diện Thiện Tâm hỗ trợ toàn bộ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quế Võ hướng dẫn kỹ thuật thâm canh.

Đánh giá sản xuất lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1.

Kết quả thu hoạch, mỗi sào đạt năng suất xấp xỉ 2 tạ/ha, tương đương giống lúa Nàng Xuân và Bắc thơm số 7. Tuy nhiên, với giá gạo bán ra thị trường khoảng 30.000- 35.000 đồng/kg, mỗi sào gieo cấy lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1, đạt giá trị hơn 3 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 1,3-1,4 triệu đồng, cao gấp 1,5 lần so với giống lúa Nàng Xuân và Bắc thơm số 7.

Theo đánh giá của ông Quyền, lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 có khả năng đẻ nhánh khỏe và nhanh, thân cây mập, chắc, không đổ gẫy, có nhiều triển vọng mở rộng diện tích trong các vụ tiếp theo. Từ hiệu quả kinh tế trong vụ xuân, bước sang vụ mùa này gia đình tiếp tục tham gia mô hình gieo cấy giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 với diện tích 5 sào. Sau khi hoàn thành gieo sạ vào ngày 30-6 và được chăm sóc phù hợp, toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đang trong giai đoạn  3-4 lá.

Cùng với gia đình ông Quyền, vụ xuân năm 2019, toàn HTX Công Cối có 32 hộ tham gia gieo cấy giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 theo đề tài khoa học cấp tỉnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống lúa thảo dược chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Hợp, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Công Cối, từ nhiều năm nay, xã viên HTX có truyền thống gieo cấy các giống lúa hàng hóa chất lượng cao như: Nàng Xuân, Bắc thơm số 7, Thiên ưu 8, Nếp các loại. Được sự giúp đỡ của Công ty TNHH Đại diện Thiện Tâm, vụ xuân năm 2019, HTX đưa vào gieo cấy thử nghiệm 3 ha giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1.

Thực tế sản xuất cho thấy, đây là giống lúa có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh khá, năng suất tương đương các giống lúa: Nàng Xuân, Bắc thơm số 7. Tuy nhiên, giá gạo cao gấp 1,5 lần gạo Nàng Xuân, Bắc thơm số 7 nên  hiệu quả kinh tế từ lúa thảo dược cao hơn so với các giống lúa hàng hóa khác. Vụ mùa năm nay, HTX tiếp tục gieo cấy giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1, toàn bộ diện tích giống lúa hiện sinh trưởng, phát triển tốt.

Lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 có nguồn gốc từ Ấn Độ, được ông Phan Văn Hòa ( Nghệ An) lai tạo và đưa vào trồng ở Việt Nam từ đầu năm 2008, sau đó đặt tên là lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 (VH1). Những năm gần đây, giống lúa này được nhiều người biết đến và được trồng ở một số tỉnh trong cả nước.

Tại Bắc Ninh, được sự đồng ý của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ, từ vụ xuân năm 2019, Công ty TNHH Đại diện Thiện Tâm phối hợp với Công ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa  triển khai đề tài khoa học xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống lúa thảo dược chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm tại HTX Công Cối, xã Đại Xuân (Quế Võ) để giới thiệu giống lúa mới chất lượng cao cho nông dân, làm cơ sở đánh giá sự thích nghi của giống lúa này trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả nghiên cứu, gạo thảo dược có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vi chất, vi lượng, chất béo thực vật và các vitamin A, B, li-pít, can xi, sắt, chất xơ, omega6, omega9, oryzanol, sắt, kẽm… có tác dụng bổ máu, chống ung thư, chống loãng xương cao, rất tốt cho tim mạch. Ngoài ra, thân cây lúa thảo dược chứa các vi chất omega 3, 6, 9 với hàm lượng cao, nếu tuân thủ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sau khi gặt có thể tận dụng rơm làm trà thảo dược.

Thực tế sản xuất giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 cho thấy có nhiều triển vọng, tuy nhiên, do đang trong quá trình khảo nghiệm, giống lúa này chưa có trong cơ cấu của ngành Nông nghiệp nên người dân cần tuân thủ quy hoạch và chủ trương của ngành Nông nghiệp, các địa phương, đồng thời bảo đảm thị trường tiêu thụ.

 

Báo Bắc Ninh

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm