| Hotline: 0983.970.780

Lùi thời hạn “khai tử” sim trùng chứng minh thư

Thứ Tư 06/01/2010 , 07:15 (GMT+7)

Thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện còn hơn 3,5 triệu thuê bao đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân. Bộ đã đồng ý lùi thời hạn cho các thuê bao đăng ký lại đến ngày 31/1.

"Cò" đăng ký sim tại các điểm đăng ký của nhà mạng

Chiều 5/1, nhu cầu đăng ký thông tin cá nhân của thuê bao trả trước hiện còn rất lớn, các cửa hàng của nhà mạng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Ngay lập tức, “cò" đăng ký sim đã xuất hiện.

Thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện còn hơn 3,5 triệu thuê bao đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân. Bộ đã đồng ý lùi thời hạn cho các thuê bao đăng ký lại đến ngày 31/1.

“Cò" đăng ký sim hoành hành

Trong vai một khách hàng có nhu cầu cần đăng ký thông tin cá nhân trước hạn chót, chúng tôi đã dạo quanh một vòng các cửa hàng đầu mối lớn của Hà Nội. Tuy vẫn trong thời gian hành chính, nhưng nhiều điểm đã từ chối nhận thêm yêu cầu mới của khách hàng.

Tại cửa hàng số 32 Phan Chu Trinh, mặc dù lượng khách hàng có nhu cầu trong buổi chiều không lớn, nhưng các nhân viên vẫn không đồng ý cho chúng tôi đăng ký. Lý do họ đưa ra là “lượng hồ sơ chưa xử lý vẫn còn rất lớn” nên nếu nhận thêm sợ không thể kham nổi.

Đến gần cuối chiều ngày 5/1, không ít cửa hàng vẫn lâm vào tình trạng “quá tải”. Lo sợ không hoàn tất việc đăng ký trong ngày, nhiều người đã “đánh liều” nhờ cò sim thực hiện hộ.

Tại trước cửa điểm giao dịch 384 Xã Đàn của Vinaphone, khách hàng chỉ cần mất khoảng 30.000 đồng cho “cò” sẽ được đăng ký trọn gói từ A đến Z. Anh Nguyễn Minh Đức (Bắc Linh Đàm mở rộng) cho biết: “Sốt ruột vì không thể trực tiếp đăng ký, tôi đã đồng ý ngay khi có người chào mời dịch vụ ‘đăng ký’ thuê. Mất tiền còn hơn mất sim…”

Theo đó, anh Đức đã phải bỏ ra 2000 đồng để mua mẫu cam kết miễn phí của nhà mạng, thêm 3000 đồng để được xếp hàng, nộp giấy, chờ đợi… hộ. Bỏ ra 20.000 đồng nữa, anh được “cò” kích hoạt ngay thông tin cá nhân qua tổng đài bằng một “sim đa năng.”

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách hàng đợi đến lượt để được đăng ký thông tin hoàn toàn miễn phí theo hướng dẫn của nhà mạng. Các cá nhân chỉ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân, số thuê bao là có thể được nhân viên hướng dẫn đầy đủ thủ tục để hoàn tất đăng ký.

31/1 sẽ khai tử sim trùng chứng minh thư

Ngoài việc bị “cò” thì ngay cả việc khai báo thông tin cá nhân cũng gặp nhiều cảnh “éo le”. Chị Nguyễn Thị Thanh (Định Công, Hà Nội) kể rằng, nhận được thông báo của nhà mạng, chị bèn đem chứng minh thư ra đăng ký thì tá hỏa khi thấy cô nhân viên thông báo, số chứng minh thư của chị đã đăng ký hết tiêu chuẩn 3 sim rồi.

“Tôi chưa bao giờ đăng ký 3 sim trong một mạng,” chị Thanh bực tức, nói.

Nói với chúng tôi, nhiều khách hàng cho rằng, trường hợp chị Thanh có thể đã từng đem chứng minh thư nhân dân ra đại lý nào đó đăng ký. Sau đó, nhân viên ở đây đã “tiện tay” dùng số chứng minh thư của chị để đăng ký kích hoạt hàng loạt sim khác.

Chị Quỳnh Trang ở Lý Thường Kiệt thì còn lâm vào cảnh kỳ cục hơn. Nghĩ mình chưa đăng ký thông tin nên chị tất tưởi tranh thủ giờ nghỉ trưa ra đại lý. Đến nới mới té ngửa vì sim của chị đang được mang tên một... ông Cường nào đó, và ông Cường này cũng đã đăng ký đủ 3 sim rồi. "Vậy là sim tôi dùng mà lại không phải của tôi," chị than thở. "Chẳng hiểu tại sao lại như thế!"

Trao đổi với báo chí chiều 5/1, ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, hiện còn hơn 3,5 triệu thuê bao đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân (1 chứng minh thư đứng tên đăng ký nhiều hơn 3 sim). Trường hợp này, ông Trụ cho hay sẽ lùi thời hạn xử lý đến ngày 31/1. Trong khoảng thời gian đó, nếu các cá nhân không đăng ký lại sẽ bị cắt thuê bao.

Về việc xác định tại sao chứng minh thư lại bị “xài chùa” như vậy, ông Trụ cho rằng có nhiều trường hợp xảy ra. Có thể do nhân viên đại lý của nhà mạng, song cũng có thể do khách hàng nọ “quên” mất mình từng dùng số chứng minh thư để đăng ký nhiều sim khuyến mãi. Đến khi không sử dụng sim ấy nữa, khách hàng lại quên thông báo với nhà mạng để hủy…

Nói về việc này, một chuyên gia của Vinaphone cho hay, nếu gặp phải trường hợp bị “xài chùa” nói trên, khách hàng chỉ cần mang chứng minh thư nhân dân đến đại lý sẽ được trợ giúp khai báo. Đối với những sim không chính chủ sẽ được kiểm tra và hủy bỏ.

Nhà mạng chưa thông báo tổng số thuê bao

Ông Trụ cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản ngày 25/11/2009 hướng dẫn thông báo tài khoản, cách thiết lập giao tiếp giữa nhà mạng với khách hàng, thông tin tuyên truyền để thông báo với người sử dụng...

Trước câu hỏi, hiện tổng số thuê bao của các mạng hiện là bao nhiêu, ông Trụ cho biết đến thời điểm chiều 5/1, các doanh nghiệp vẫn chưa có báo cáo. “Đây là sơ xuất của doanh nghiệp,” ông nói.

Ngoài ra, những thuê bao di động trả trước, nếu chưa đăng ký sẽ bị cắt từ ngày 1/1. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải rà soát lại, nếu phát hiện trường hợp vi phạm phải kiên quyết xử lý đúng quy định.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm