| Hotline: 0983.970.780

Lưu vực Vu Gia - Thu Bồn dùng nước tiết kiệm

Thứ Hai 22/10/2018 , 09:02 (GMT+7)

Do mưa thấp nên tổng dung tích trữ thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn mới đạt 238,69 triệu m3, tương đương 46,85% so với thiết kế...

10-29-00_hinh_bn_do
Bản đồ dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ SX nông nghiệp lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vụ ĐX 2018 - 2019

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa từ đầu mùa mưa đến thời điểm hiện tại tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 49,48%, trong khi đó lượng mưa phân bố không đều, mưa lớn tại một số trạm miền núi như Trà My, Hiệp Đức còn ở đồng bằng thì thấp hơn.

Do mưa thấp nên tổng dung tích trữ thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn mới đạt 238,69 triệu m3, tương đương 46,85% so với thiết kế (dung tích thiết kế của 17 hồ là 509,50 triệu m3). Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đều ở mức thấp (đạt 45,19% dung tích thiết kế).

Theo kế hoạch sản xuất, thì tổng nhu cầu nước đến cuối vụ ĐX 2018 - 2019 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 246,38 triệu m3 . Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 30/4/2019, cho thấy tổng dung tích hữu ích 17 hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn còn khoảng 426,7 triệu m3 (đạt tỷ lệ 83,75% so với dung tích thiết kế).

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy 17 công trình đáp ứng đủ nước tưới cho 18.715,22 ha đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Tuy nhiên do mưa ít hơn mọi năm nên lượng nước cung cấp cho nước ngầm được dự báo sẽ thấp hơn mức TBNN.

Như vậy, đối với những vùng tưới không sử dụng nước từ các công trình thủy lợi, tình hình hạn hán trong vụ ĐX 2018-2019 được dự báo có khả năng xảy ra.

Từ thực tế này Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã đề nghị chính quyền địa phương tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn phải sử dụng nước tiết kiệm thuộc phạm vi các công trình thủy lợi trong vụ ĐX 2018 - 2019 để đảm bảo nguồn nước cho vụ HT 2019. Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra hạn hán thì cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm