Chiều tối 31/1 (tức 29 Tết) nhiều điểm bán hoa phục vụ Tết ở các đường 23/10, đường Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, khu vực nhà thiếu nhi tỉnh…TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bán sạch, trả lại mặt bằng thông thoáng.
Theo ghi nhận chúng tôi, năm nay hoa tết phục vụ người dân phố biển vẫn là các loại hoa truyền thống như: mai, lan, quất, cúc đại đóa, cúc pha lê, cúc mâm xôi, hoa giấy...Bên cạnh đó, năm nay tại đường Lê Thánh Tôn có điểm bán đào Nhật Tân.
Các loại hoa năm nay được bán với giá lúc đầu tăng từ 10- 20%. Cụ thể, hoa cúc có giá từ 3 - 3,5 triệu đồng/chậu (chậu đại); từ 1,5-2 triệu đồng/chậu (loại trung) và từ 400- 800.000 đồng/chậu (loại nhỏ). Quất dao động từ 1,5-5 triệu đồng/chậu (loại lớn) và từ 200.000 – 1 triệu đồng/chậu (loại nhỏ và vừa). Đào Nhật Tân giá từ 700.000 đồng đến 10 triệu đồng tùy vào số tuổi của cây và kiểu dáng…
Đối với mai được mang từ Bình Định vào bán tại các điểm như nhà thiếu nhi tỉnh, đường Lê Thanh Tôn và Thái Nguyên, với mức giá dao động từ 700.000 - 5 triệu đồng/chậu.
Tuy nhiên đến chiều 31/1, nhiều điểm bán mai vẫn còn nhiều, chưa tiêu thụ hết, dù giá được người bán đã hạ xuống để cho khách mua chơi.
Anh Hồng, một người bán mai trước mặt nhà thiếu nhi tỉnh (đường Thái Nguyên) cho biết, năm nay anh mang 70 chậu mai từ Bình Định vào Nha Trang để bán, giảm khoảng 30 chậu so với mọi năm. Đối với chậu mai nhỏ (trên 3 năm tuổi) chi phí thấp nhất đã tốn 800 ngàn đồng/chậu nên giá khởi điểm anh bán khoảng 1 triệu đồng. Thế nhưng mấy hôm nay khách chỉ dạo xem và trả giá thấp nên anh bán không được. Đến chiều tối nay, anh Hồng vẫn tồn trên 50 chậu.
“Hiện tôi đã hạ giá đối với cây nhỏ chỉ còn 700.000 đồng/chậu. Đối với cây lớn mua tại gốc đã mất 5 triệu, giờ chỉ bán bán 4,5 triệu nhưng vẫn ế ẩm”, anh Hồng than vãn, chưa năm nào anh bán mai lại khó khăn như năm nay.
Tương tự, một người bán hoa mai Bình Định trong nhà thiếu nhi tỉnh hiện tồn hơn 80 chậu mai, chưa bán được. Anh này cho biết, 3-4 ngày trước khách đến xem mai chỗ anh bán rất ít. Hôm qua 30/1, khách bắt đầu xem nhiều nhưng không mua. Do đó, 5 ngày này anh chỉ bán được mười mấy chậu mai, với giá từ 2,7-3 triệu chậu (loại 6-7 năm tuổi).
Hiện số lượng mai còn lại, anh đã cho hạ giá xuống khoảng 20% so với giá bán ban đầu dao động từ 1-2,5 triệu/chậu.
“Bây giờ tôi bán hạ giá để thu bớt vốn lại thôi, chứ không nghĩ tới chuyện lời, đành chấp nhập lỗ mất 40 triệu đồng tiền thuê bãi, tiền thuê xe chở hoa”, anh này than vãn.