| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất xuống 15 độ C

Thứ Hai 26/11/2012 , 08:33 (GMT+7)

Từ hôm nay, 26/11, các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh mới, trời rét sâu hơn, có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm sâu xuống khoảng 15-17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay (26/11) các tỉnh miền Bắc và Hà Nội sẽ đón thêm đợt không khí lạnh mới, trời sẽ rét sâu hơn và có mưa nhiều nơi, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu từ 3-5 độ C, đến chiều nhiệt độ giảm xuống khoảng 15-17 độ C, vùng núi có nơi 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ trưa và chiều mai có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trên biển Vịnh Bắc bộ và khu vực biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa từ trưa và chiều gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tăng cường và tương tác giữa gió đông Bắc với dãy Trường Sơn, từ chiều nay Bắc miền Trung cũng sẽ có mưa trở lại, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ được dự báo khoảng 24-25 độ C, trời chuyển lạnh về chiều.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế cũng chịu ảnh hưởng của khí lạnh tăng cường, khiến trời chuyển mưa dông nhiều nơi. Nam bộ chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc đến đông, nên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 26/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3, trời chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi; riêng phía bắc chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ chiều nay phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng phía bắc 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm