| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng, xuất hiện mưa vừa đến mưa to

Chủ Nhật 19/05/2019 , 19:40 (GMT+7)

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng 1 – 2 ngày tới sẽ có sự thay đổi đột ngột. 1 đợt gió mùa gây mưa dông mạnh sẽ chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt lần này.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (19/5), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ gần sáng ngày mai (20/5) đến 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Trong những ngày qua, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa ngày 19/5 phổ biến ở mức 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, vào 13h ngày hôm nay 19/5, nhiệt độ thực đo tại đường Láng là 39,7 độ, tại Ba Vì là 39 độ. Tại Ninh Bình, Sơn La nhiệt độ thực đo lúc 13h cùng ngày là 40 độ còn tại Hà Nam nhiệt độ lên đến 40,1 độ. Nắng nóng gay gắt vô cùng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/5:

Thủ đô Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 38 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác.

Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C, phía Bắc 37 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai 20/5, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; nắng nóng diện rộng còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất