| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sẽ gieo cấy trên 1 triệu ha lúa đông xuân

Thứ Ba 22/10/2019 , 09:59 (GMT+7)

Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, diện tích lúa đông xuân toàn miền Bắc sẽ giảm khoảng 11,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập trung sản xuất vụ đông

Ngày 22/10, tại Hà Nam, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết SX vụ hè thu, vụ mùa 2019 và triển khai sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020.

Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, qua theo dõi, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019. Nhiều tỉnh đã gắn theo chuỗi vụ mùa và vụ đông, do vậy sớm có các biện pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp về thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật. Trong khi đó, sâu bệnh hại được đánh giá là vụ có mức gây hại nhẹ nhất trong 4-5 năm gần đây.

Năm 2019, diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt 174 nghìn ha, năng suất khoảng 44,9 tạ/ha, với tổng sản lượng đạt 782 nghìn tấn.

Tại miền Bắc, vụ mùa 2019 gieo cấy đạt 1.078 nghìn ha, giảm khoảng 27,9 nghìn ha so với cùng kỳ 2018. Theo ông Định, nguyên nhân là do một số diện tích bị hạn hán không gieo cấy. Trong khi đó, nhiều diện tích cấy lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây rau màu, cây ăn quả lâu năm có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thu hoạch lúa vụ mùa 2019 tại Thanh Miện, Hải Dương. 

Năng suất vụ mùa các tỉnh phía Bắc ước đạt 50,7 tạ/ha. Toàn miền Bắc sản lượng lúa mùa ước đạt 5,47 triệu tấn (giảm 22,4 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2018). Nguyên nhân chủ quan, ông Định cho biết, hầu hết các địa phương đều có tình trạng nông dân bỏ ruộng không gieo cấy vụ mùa, diện tích bỏ hàng nghìn ha.

Về cây vụ đông, các tỉnh phía Bắc đã gieo trồng khoảng 285 nghìn ha. Một số tỉnh có diện tích gieo trồng lớn như: Thái Bình, Hà Nội khoảng 30 nghìn ha; Hải Dương 26 nghìn ha; Vĩnh Phúc gần 15 nghìn ha; Bắc Giang 14 nghìn ha…

Từ nay đến cuối vụ, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương thực hiện tốt các chính sách sản xuất rau an toàn theo VietGAP. Tìm kiếm thị trường tiêu thụ rau an toàn để xây dựng vùng sản xuất hàng hoá ổn định. Tăng hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất RAT và khuyến cáo mở rộng diện tích.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, các tỉnh cần đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người dân sản xuất vụ đông. Do vụ mùa thu hoạch sớm, các địa phương có điều kiện thuận lời để sản xuất vụ đông sớm.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là mực nước các hồ thủy lợi đang ở mức thấp. Ngành thủy lợi cần theo dõi sát sao, cung cấp đủ nước giúp người dân yên tâm sản xuất.

Khó khăn nguồn nước

Về vụ đông xuân 2019 – 2020, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,105 triệu ha, giảm khoảng 11,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Định, các tỉnh cần chỉ đạo thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống phù hợp với tình hình thời tiết và diễn biến thị trường.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vụ đông xuân tới sẽ gặp tiết “đại hàn”, có tần suất rét đậm cao nhất trong năm. Chính vì vậy, cần bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, đảm bảo lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thuận lợi.

“Cần đặc biệt lưu ý với những giống mẫn cảm với nhiệt độ thấp để bố trí khung thời vụ thích hợp đối với từng địa phương và thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của đơn vị cung ứng giống”, ông Định nhấn mạnh.

Tổng cục Thủy lợi nhận định, những tháng đầu 2020, lượng mưa toàn miền Bắc giảm 10 – 25% so với trung bình nhiều năm. Dung tích trữ trong các hồ thủy lợi đạt trung bình 83% dung tích thiết kế. Cá biệt tại tỉnh Điện Biên, con số này mới chỉ đạt 50%.

Toàn cảnh hội nghị. 

Theo đơn vị này, với khả năng trữ các hồ thủy điện và tình trạng hạ thấp mức nước hạ du hệ thống sông vẫn đang diễn ra, việc cung cấp nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân sẽ gặp khó khăn.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, đã và đang xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2019 – 2020. Trong đó, xác định khả năng ảnh hưởng đến từng vùng để có giải pháp cụ thể, giảm thiểu ảnh hưởng tới sản xuất và dân sinh.  

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm