| Hotline: 0983.970.780

Miền đông Ukraine trong bạo loạn

Thứ Ba 29/04/2014 , 21:43 (GMT+7)

Lực lượng ly khai có vũ trang những ngày qua chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraine, đụng độ và giao tranh cũng xảy ra giữa hàng nghìn ủng hộ Kiev với những người biểu tình thân Nga.

Căng thẳng ở thành phố miền đông Donetsk có dấu hiệu tiếp tục gia tăng sau khi hai nhóm người ủng hộ và phản đối chính quyền Kiev hôm qua xảy ra đụng độ trong lúc tuần hành. Theo RT, ước tính có khoảng 2.000 người ủng hộ chính quyền Kiev đổ ra đường phố ở Donetsk. Ảnh: AFP.

Ông Vitaly Ivanov thuộc bộ phận báo chí của Cộng hòa Donetsk cho biết họ dự đoán được khả năng có đụng độ xảy ra, khi nhóm người ủng hộ Ukraine mang theo gậy bóng chày, que sắt tới thành phố. Những người này được cho là cổ động viên quá khích của đội bóng đá Dnipro Dnipropetrovsk đến từ thành phố Dnepropetrovsk và đội bóng chày Dynamo Kyiv. Tuy nhiên, ông không chắc nhóm Cánh hữu có liên quan trong vụ việc hay không. Trong ảnh, một phụ nữ lớn tuổi tranh cãi với người khoác cờ Ukraine, ủng hộ chính quyền mới ở Kiev. Ảnh: AFP.

Theo Ivanov, ban đầu có khoảng 200 nhà hoạt động chống chính phủ ở địa phương tập hợp lại "gặp nhóm ủng hộ Kiev giữa đường nhằm giành lại thế chủ động". Số người tập trung lại ngày càng đông và lên tới 1.000 người khi hai phe chạm mặt. Ảnh: AFP.

Cuộc đụng độ xảy ra ngay sau đó. Chính quyền khu vực cho biết có ít nhất 14 người yêu cầu hỗ trợ y tế, một số người phải nhập viện. Cảnh sát cố gắng ngăn ẩu đả giữa người ủng hộ Ukraine (trái) và một thành viên ly khai. Ảnh: Reuters.


Người đàn ông bị thương ở đầu được nhân viên y tế băng bó sau đụng độ. Ảnh:Reuters.

Reuters cho biết trong cùng ngày, lực lượng ly khai mặc quân phục, có vũ trang, tiếp tục chiếm giữ thêm một số tòa nhà chính quyền ở thị trấn Kostyantynivka, cách phía nam thành phố Slavyansk 35 km. Mỗi tòa nhà được 20 tay súng, một số mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí canh gác. Họ còn tạo một rào chắn bằng những bao cát, lốp xe và khối bê tông. Ảnh: AFP.

Những người ủng hộ chính phủ và lực lượng ly khai cũng bắt đầu biểu tình ở thành phố miền đông Luhansk. Nhiều lời đe dọa lẫn nhau được hai phe đưa ra mỗi khi họ tập trung tại cùng một địa điểm. Trong ảnh, nhà hoạt động ủng hộ Nga tuần hành ở Luhansk. Ảnh: Reuters.


Người biểu tình ủng hộ Nga tuần hành ở thành phố Luhansk hôm 27/4. Ảnh: Reuters.

Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo lắng trước việc Kiev điều động quân đội tới miền đông nam Ukraine, đối phó với lực lượng ly khai. Theo đó, số lượng và thành phần của nhóm quân này gấp nhiều lần so với các đơn vị tự vệ địa phương, có thể dẫn tới khả năng sử dụng lực lượng bừa bãi và không phù hợp. Trong ảnh, binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép ở ngoại ô thị trấn Svyitohirsk, gần thành phố Slavyansk. Ảnh: AP.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm