| Hotline: 0983.970.780

Mở đường tạm đi qua các điểm sạt lở ở vùng đệm U Minh Thượng

Thứ Tư 05/06/2024 , 13:50 (GMT+7)

Kiên Giang Huyện U Minh Thượng đã cho mở hàng chục nhánh đường tạm để người dân đi lại và lưu thông hàng hóa qua các điểm bị sạt lở, sụt lún ở khu vực vùng đệm.

Các tuyến đường giao thông quanh khu vực vùng đệm U Minh Thượng đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, sụt lún đất, gây khó khăn trong lưu thông của người dân. Ảnh: Trung Chánh.

Các tuyến đường giao thông quanh khu vực vùng đệm U Minh Thượng đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, sụt lún đất, gây khó khăn trong lưu thông của người dân. Ảnh: Trung Chánh.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, từ đầu mùa khô năm 2024 cho đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 452 điểm sạt lở, sụt lún đất, với tổng chiều dài khoảng 11km. Sạt lở, sụt lún đất chủ yếu xảy ra trên các đường tuyến đường nằm trong khu vực vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng, thuộc địa bàn xã An Minh Bắc và Minh Thuận.

Trong đó, trên tuyến đường tỉnh 965 (đê bao ngoài vùng đệm VQG U Minh Thượng) có 79 điểm sạt lở, sụt lún đất và 373 điểm dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, sạt lở, sụt lún còn làm 42 căn nhà của người dân bị hư hại, gồm xã An Minh Bắc 31 căn và xã Minh Thuận 11 căn. Ước tổng thiệt hại do các vụ sạt lở, sụt lún đất gây ra là trên 207 tỷ đồng.

Người dân ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc cùng chính địa phương mở các nhánh đường tạm qua các điểm sạt lở, sụt lún đất, tạo điều kiện đi lại thuận tiện và lưu thông hàng hóa, nông sản. Ảnh: Trung Chánh.

Người dân ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc cùng chính địa phương mở các nhánh đường tạm qua các điểm sạt lở, sụt lún đất, tạo điều kiện đi lại thuận tiện và lưu thông hàng hóa, nông sản. Ảnh: Trung Chánh.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện U Minh Thượng đã phối hợp với chính quyền địa phương mở 45 nhánh đường tạm, nhằm phục vụ tạm thời những điểm bị sạt lở, sụt lún đất để nối lại các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa.

Xem thêm
Ông Trần Ngọc Luận giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Yên Bái

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Trần Ngọc Luận được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất