Hãng tin Pháp AFP hôm 9/6 dẫn báo cáo khoa học của một nhóm nhà nghiên cứu Israel, Mỹ và Mông Cổ, cho biết.
“Trước nghiên cứu của chúng tôi, ai cũng nghĩ rằng Vạn lý trường thành có mục đích ngăn chặn quân đội của Thành Cát Tư Hãn”, nhà nghiên cứu Gideon Shelach-Lavi từ Đại học Do Thái ở Jerusalem nói.
Shelach-Lavi là trưởng nhóm thực hiện nghiên cứu từ 2 năm qua, đã phác thảo lại bản đồ chi tiết một đoạn dài 740km của Vạn lý trường thành hiện nằm trong lãnh thổ Mông Cổ, nhiều đoạn trong đó chỉ còn lưu dấu vết ở dạng khảo cổ.
Đoạn 740km này được đặt tên là Đường phương Bắc, chủ yếu chạy qua các bình nguyên, sát với các tuyến dân sự được ghi lại trong sử sách và có độ cao khá thấp.
“Nhận định của chúng tôi là nó chỉ có chức năng giám sát, kiểm soát dòng người đi lại, kể cả gia súc, có thể là nhằm thu thuế”, Shelach-Lavi nói. Cũng theo ông, thời đó người dân có thể thương di cư dịch sang phía nam để tránh rét.
Vạn lý trường thành bắt đầu được xây trước Công nguyên và kéo dài trong nhiều thế kỷ. Đường phương Bắc được xây giữa thế kỷ 11 – 13, chủ yếu bằng đất trộn. Suốt đoạn này có 72 trụ canh.