| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sẽ thất thu 12.000 tỷ USD vì gói miễn giảm thuế

Chủ Nhật 02/06/2013 , 10:10 (GMT+7)

10 gói hàng đầu về miễn giảm thuế thu nhập và các trường hợp ngoại trừ sẽ khiến kho bạc của chính phủ liên bang thất thu 12.000 tỷ USD trong thập niên tới...

Thất nghiệp ở Mỹ ngày càng tăng
Kết quả của một nghiên cứu vừa do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) thực hiện cho thấy, 10 gói hàng đầu về miễn giảm thuế thu nhập và các trường hợp ngoại trừ sẽ khiến kho bạc của chính phủ liên bang thất thu 12.000 tỷ USD trong thập niên tới. Điều đáng chú ý là một số biện pháp miễn giảm thuế đó chủ yếu có lợi cho nhóm người giàu nhất nước Mỹ.

Cụ thể, trong năm 2013, 20% số ng ười có thu nhập cao nhất sẽ "bỏ túi" hơn một nửa con số 900 tỷ USD thu được từ các biện pháp miễn giảm thuế này. Hơn thế, 17% tổng ích lợi (từ các gói miễn giảm thuế) sẽ thuộc về nhóm 1% thu nhập cao nhất - đó là các gia đình có thu nhập từ 450.000 USD/năm trở lên.

Đây cũng là nhóm bị ảnh hưởng bởi đợt tăng thuế hồi tháng 1/2013. Lợi ích của gói ưu đãi thuế đánh vào thu nhập từ đầu tư tài sản và cổ tức, trong đó miễn giảm tới 161 tỷ USD năm nay, chủ yếu thuộc về giới nhà giàu, trong đó 68% thuộc về nhóm 1% có thu nhập cao nhất.

Phe Dân chủ tại Hạ viện nhận xét nghiên cứu của CBO ủng hộ cách tiếp cận của Tổng thống Barack Obama đối với cuộc cải cách thuế khóa và giảm thâm hụt ngân sách, đó là tăng nguồn thu bằng việc hạn chế các ưu đãi thuế đối với người giàu.

Chris Van Hollen, người đứng đầu phái Dân chủ tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện nói: Nghiên cứu cho thấy Mỹ có thể giảm mạnh thâm hụt ngân sách bằng cách hạn chế ưu đãi đối với nhóm người có thu nhập cao nhất.

Mặc dù nghiên cứu này không đề cập đến các ngưỡng thu nhập cụ thể, nhưng theo số liệu của Cơ quan khảo sát điều tra Mỹ năm 2011, ngưỡng thu nhập được tính vào nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất được nới xuống 101.582 USD/năm - mức được coi là trung lưu tại nhiều vùng trên đất Mỹ. Trong khi đó, ngưỡng thu nhập của 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 20.262 USD/năm.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, lợi ích từ gói miễn thuế đối với phúc lợi y tế (do chủ lao động trả), trị giá 3.400 tỷ USD trong hơn 10 năm, được phân phối công bằng hơn, với trên một nửa lợi ích thuộc về nhóm 60% có thu nhập trung bình.

Phe Cộng hòa muốn cải cách bộ luật thuế bằng việc bãi bỏ một số hình thức miễn giảm thuế thu nhập và những trường hợp ngoại trừ, nhưng không muốn chuyển nguồn thu này sang hướng giảm thâm hụt ngân sách. Thay vào đó, họ muốn sử dụng nguồn tiền này để hạ lãi suất mà họ cho là sẽ thúc đẩy tăng trưởng và tăng thu nhập.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm