| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tiếp cận, kêu gọi binh sĩ Venezuela đào ngũ

Thứ Bảy 09/02/2019 , 13:30 (GMT+7)

Giới chức Mỹ được cho là đang liên hệ trực tiếp với các thành viên quân đội Venezuela và kêu gọi họ quay lưng với Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời cũng chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới nhằm tăng sức ép với ông Maduro, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 9/2 cho biết. 

Quân đội Venezuela vẫn thề trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro. (Ảnh minh họa: Reuters)

 

Trả lời phỏng vấn Reuters, quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thuyết phục thêm nhiều quân nhân quay lưng với Tổng thống Maduro để ủng hộ phe đối lập của tổng thống tự phong Juan Guaido.

"Chúng tôi tin rằng đây là những viên sỏi đầu tiên trước khi chúng ta thực sự nhìn thấy những tảng đá lớn hơn lăn xuống đồi. Chúng tôi vẫn đang thảo luận với các thành viên của chính quyền ông Maduro, với các thành viên quân đội dù những cuộc trò chuyện đó rất, rất hạn chế", Reuters dẫn lời quan chức trên cho biết.

Vị quan chức này từ chối cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến các cuộc thảo luận giữa giới chức Mỹ với các quân nhân Venezuela. Hiện cũng không rõ những mối liên hệ này có đủ làm lung lay sự ủng hộ trung thành của quân đội Venezuela với Tổng thống Maduro hay không.

Ngoài việc kêu gọi các quân nhân Venezuela đào ngũ, chính phủ Mỹ được cho là cũng phối hợp với các đồng minh châu Âu để gây thêm sức ép lên chính quyền Tổng thống Maduro như đóng băng tài sản của chính phủ Venezuela ở nước ngoài.

Nhiều nước châu Âu đã nối gót Mỹ ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, nhưng đến nay các nước này vẫn chưa có động thái mạnh nào để áp các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu khí và tài chính của Caracas.

Quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng áp thêm các lệnh trừng phạt Venezuela sau khi đã áp lệnh trừng phạt với hàng chục quan chức quân đội, chính phủ Venezuela cũng như công ty dầu khí quốc doanh của nước này.

Trong một diễn biến liên quan khác, trả lời phỏng vấn AFP ngày 8/2, tổng thống tự phong của Venezuela Juan Guaido cho biết, ông không loại trừ khả năng "cho phép" sự can thiệp của quân đội nước ngoài nhằm hạ bệ Tổng thống Maduro.

Ông Guaido, 35 tuổi, là lãnh đạo quốc hội Venezuela và thuộc phe đối lập với Tổng thống Maduro. Hôm 23/1, ông Guaido đã tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela và kêu gọi quân đội quay lưng với Tổng thống Maduro. Mặc dù vậy, đến nay, quân đội Venezuela vẫn khẳng định trung thành với ông Maduro, coi ông là tổng thống hợp pháp duy nhất của nước này hiện nay.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm