| Hotline: 0983.970.780

Năm 2020, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản tại Trung Quốc

Thứ Bảy 21/12/2019 , 10:21 (GMT+7)

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại nông sản năm 2020, tập trung khu vực phía Bắc và Tây Bắc của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam kết nối với nhau, vì các doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu rất lớn nông sản của Việt Nam”, ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) nói.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cũng nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp nước bạn đặt ra yêu cầu rất cao đối với chất lượng nông sản của Việt Nam, tương tự như các thị trường khó tính như EU, Mỹ… Họ mong muốn được hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để giảm bớt chi phí trung gian và những yếu tố tác động đến giá sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa”.

Ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) trong buổi tọa đàm "Lấy lại đà cất cánh cho rau quả tại thị trường Trung Quốc".

Gần đây nhất, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã tham gia Triển lãm nhập khẩu của Trung Quốc và Triển lãm Asean Trung Quốc tại tỉnh Nam Ninh. Đây là các hoạt động thường niên để xúc tiến thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, nhiều tỉnh khác của Trung Quốc cũng tổ chức các chương trình kết nối thương mại hàng hóa nông sản với Việt Nam, vì nhu cầu nhập khẩu của họ rất lớn. Họ đánh giá cao chất lượng và hương vị các loại rau, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Thanh Hòa cũng đưa ra thông tin rất mới, đó là gần đây nhất Trung Quốc đã xây dựng dự thảo về 150 loại thuốc bảo vệ thực vật không được phép tồn dư trong các mặt hàng nông sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã thông báo cho Cục Bảo vệ thực vật và các doanh nghiệp được biết. Chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ để có danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật mà Trung Quốc đã liệt kê, từ đó đưa ra những quy định chặt chẽ để không vi phạm quy định của phía bạn. Nếu không không đáp ứng được thì hoạt động xuất khẩu các sản phẩm rau quả của chúng ta sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, thời gian qua, Trung Quốc chỉ tập trung vào việc kiểm soát kiểm dịch thực vật, bao bì nhãn mác và truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa của Việt Nam và chưa tập trung vào kiểm soát dư lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm.

Tuy nhiên, phía bạn đang tiến hành các giải pháp để có thể kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ Việt Nam, tương tự như các thị trường Mỹ, EU, nhất là vấn đề ô nhiễm vi sinh vật, tồn dư hóa chất.

Hiện tại, Trung Quốc đã đưa ra quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính cao gấp 10 lần đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, do đó muốn đưa hàng hóa sang thị trường này thì bên cạnh tuân thủ các quy định của nước bạn, buộc chúng ta phải sản xuất được nông sản đảm bảo an toàn, phù hợp với quy định của Trung Quốc.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm