| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Bệnh lùn sọc đen có xu hướng tăng nhanh

Thứ Năm 20/08/2020 , 13:09 (GMT+7)

Do ảnh hưởng có thời tiết, nắng mưa thất thường, là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh trên cây lúa phát triển. Trong đó, bệnh lùn sọc đen có chiều hướng tăng nhanh…

Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định đề nghị các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng trừ dịch hại. Ảnh: Mai Chiến.

Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định đề nghị các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng trừ dịch hại. Ảnh: Mai Chiến.

Theo Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định, bệnh lùn sọc đen đang phát sinh rải rác; nơi cao 0,3 - 0,5% tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy; xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Mức độ gây hại cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Kết quả giám định virus từ 29/6 - 18/8 có 12/214 mẫu (5,61%) dương tính với virus lùn sọc đen, cao hơn 2,34% so với cùng kỳ vụ trước. Trong thời gian tới, bệnh có xu hướng tăng nhanh và thể hiện rõ trên đồng ruộng.

Ngoài ra, thời điểm này, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã và đang vũ hóa rộ, mật độ trứng trung bình 30 - 50 quả/m2, nơi cao 200 - 300 quả/m2 tại xã Trực Thái, Việt Hùng, Trực Thanh, huyện Trực Ninh; xã Giao Hương, Giao Thanh, Hoành Sơn, huyện Giao Thủy… 

Dự báo, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 26/8 - 1/9, mật độ sâu phổ biến 50 - 100 con/m2, cao 300 - 400 con/m2, cục bộ >700 con/m2, phân bố chủ yếu trên diện rộng lúa đại trà. Do lúa xanh tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi nên tỉ lệ sâu nở sẽ rất cao.

Mật độ sâu và mức độ gây hại cao hơn so với vụ mùa 2019. Đây là lứa sâu chính trong vụ, nếu không kiểm tra, tổ chức phun trừ tốt sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa. Toàn tỉnh cần phun trừ khoảng 80% diện tích.

Rầy lưng trắng dự kiến sẽ nở rộ từ ngày 25 - 31/8; mật độ phổ biến 300 - 500 con/m2, cao 1.000 - 2.000 con/m2, cục bộ >3.000 con/m2…

Sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn cũng đã xuất hiện trên cánh đồng lúa. Mức độ gây hại thấp. 

Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định đề nghị các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng trừ dịch hại… Đối với bệnh lùn sọc đen, cần theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra nhổ vùi dảnh, khóm lúa bị bệnh để hạn chế sự lây lan, phát tán nguồn bệnh.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất