| Hotline: 0983.970.780

Nâng cấp công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước, tiêu úng bảo vệ sản xuất

Thứ Sáu 09/12/2022 , 20:49 (GMT+7)

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất.

Thái Bình với địa thế đặc thù được bao bọc bởi hệ thống các sông, biển. Do đó, các công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều tiết nguồn nước phục vụ đời sống, sản xuất. Góp phần quan trọng trong phòng chống bão, lũ; bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Chi cục Thủy lợi Thái Bình và Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình kiểm tra tình hình hoạt động tại cống Tân Đệ (xã Tân Lập, Vũ Thư). Ảnh: Trung Quân.

Cán bộ Chi cục Thủy lợi Thái Bình và Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình kiểm tra tình hình hoạt động tại cống Tân Đệ (xã Tân Lập, Vũ Thư). Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi Thái Bình cho biết: Theo kế hoạch sản xuất, năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 76.500 ha lúa mùa, gieo trồng 17.000 ha rau màu hè và hè thu, khoảng 37.000 ha cây vụ đông.

Để khắc phục những khó khăn, chủ động điều hành tưới, tiêu nước hợp lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình nhanh chóng hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi xung yếu; giải phóng dòng chảy; tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; định kỳ kiểm tra các thiết bị phát hiện sớm các hư hỏng, đề xuất sửa chữa kịp thời, sẵn sàng chống úng trong các trường hợp bất lợi do mưa lớn gây ra. Đồng thời, xây dựng phương án phòng, chống úng chi tiết cho các vùng úng trọng điểm...

Ông Nguyễn Văn Thinh, Trưởng phòng quản lý công trình thủy lợi (Chi cục Thủy lợi) thông tin: Hiện nay, để chủ động ứng phó trước những biến đổi thất thường của thời tiết, khí hậu, ngành thủy lợi Thái Bình đang tính toán mở rộng quy mô các công trình. Bởi lẽ, nhiều công trình với thiết kế cũ, hệ số tưới tiêu thấp nên khả năng đáp ứng nhu cầu vận hành nước không đảm bảo.

Để công tác thủy lợi hiệu quả, tỉnh đã giao cho 2 công ty trên địa bàn là Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình (Công ty Thủy lợi Bắc Thái Bình) điều hành nước theo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, thời vụ cho 4 huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy. Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình (Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình) điều hành nước cho huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Thành phố Thái Bình và Tiền Hải. Việc chia nhỏ, phân cấp quản lý điều phối hệ thống thủy lợi tạo sự chủ động, thuận lợi cho công tác điều phối nước.

Tại các công trình thủy lợi đều có cán bộ chuyên trách trực 24/24, sẵn sàng vận hành việc đóng mở cống theo quy định. Ảnh: Trung Quân.

Tại các công trình thủy lợi đều có cán bộ chuyên trách trực 24/24, sẵn sàng vận hành việc đóng mở cống theo quy định. Ảnh: Trung Quân.

Theo chân ông Bùi Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình tới thăm cống Tân Đệ và công Tám cửa do đơn vị quản lý mới thấy hết được vai trò quan trọng của các công trình thủy lợi đối với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Cống Tân Đệ nằm tại vị trí Km 159+600 đê sông tả Hồng Hà 2, cống được xây dựng từ năm 2008, hoàn thành năm 2009, thuộc địa phận xã Tân Lập (Vũ Thư). Công trình có nhiệm vụ cấp nước nguồn cho hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình và tưới trực tiếp cho 2.291 ha thuộc diện tích các xã: Tân Lập, Tự Tân, Tam Quang, Dũng Nghĩa và một phần xã Minh Quang, Hòa Bình, Song An, Việt Hùng, huyện Vũ Thư. Bên cạnh đó, kết hợp tiêu nước khi mực nước ngoài sông cho phép; đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều. Sông trục chính của cống là sông Kiến Giang có tổng chiều dài 46 km.

Cống Tám Cửa được xây dựng tại km21+540 đê biển số 6, cống được khởi công xây dựng năm 1927, cải tạo sửa chữa năm 1992, thuộc địa phận xã Đông Minh (Tiền Hải).

Cống có nhiệm vụ tiêu úng cho 2.000 ha thuộc lưu vực các xã Đông Trung, Đông Hoàng, Đông Phong, Đông Cơ, Đông Minh, Đông Lâm, huyện Tiền Hải; đảm bảo an toàn cho đê điều. Sông dẫn chính của cống là sông Cá có chiều dài 9,5km.

Cống có tổng khẩu độ 9,6m, chia làm 8 cửa, mỗi cửa rộng 1,2m; cao trình đáy cống -2,0 m. Cống có 8 máy đóng mở thanh răng đặt trên dàn van thượng lưu, 8 pa lăng xích 3 tấn hạ lưu.

Cống Tám cửa được xây mới thành 3 cửa với chiều rộng hơn, cao trình đáy cống thấp hơn, đáp ứng nhiệm vụ tiêu nước hiệu quả hơn. Ảnh: Trung Quân.

Cống Tám cửa được xây mới thành 3 cửa với chiều rộng hơn, cao trình đáy cống thấp hơn, đáp ứng nhiệm vụ tiêu nước hiệu quả hơn. Ảnh: Trung Quân.

Trước nhu cầu tiêu, thoát nước trong tình hình mới, từ tháng 3/2021, cống Tám cửa được tiến hành xây mới với chiều dài cống là 16,2 m, chia làm 3 cửa, mỗi cửa 3,5m, cao trình đáy cống -2,5 m, cao độ đỉnh cống 4,5m. Từ ngày 20/7 cống đã được bàn giao tạm để đưa vào vận hành. Đến ngày 31/12, toàn bộ các hạng mục khác sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Theo ông Tuân, để đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất các vụ trong năm, Công ty Thủy lợi Nam Thái Bình đã thực hiện tu bổ, sửa chữa 17 cống dưới đê, 11 cống đập nội đồng chính, 9 trạm bơm, cắm cừ dự phòng 3 cống xung yếu thuộc huyện Kiến Xương, bảo dưỡng toàn bộ các máy bơm, cống đập hiện có. Công ty cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tưới, tiêu cho 19 vùng úng trọng điểm ở 4 huyện, thành phố do hệ thống quản lý.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất