| Hotline: 0983.970.780

Nâng tầm chăn nuôi với trang trại quy mô công nghiệp

Thứ Ba 27/09/2022 , 10:25 (GMT+7)

Để đảm bảo sự phát triển, Lâm Đồng thực hiện chăn nuôi theo trang trại quy mô lớn, công nghiệp và đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo chuỗi liên kết.

Phát triển dù gặp nhiều bất lợi

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi giá thức ăn chăn nuôi, giá nhiên liệu tăng cao và dịch bệnh nhưng ngành chăn nuôi địa phương vẫn phát triển ổn định.

Theo đó đàn lợn có xu hướng tăng do người chăn nuôi đầu tư tái đàn để chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Đàn bò thịt và gia cầm ổn định, sản xuất dâu tằm phát triển tốt. Riêng đàn bò sữa giảm nhẹ do một số cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ giảm đàn, chuyển đổi ngành nghề.

Hiện đàn lợn tại tỉnh Lâm Đồng có xu hướng tăng do người chăn nuôi đầu tư tái đàn để chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Ảnh: Minh Hậu.

Hiện đàn lợn tại tỉnh Lâm Đồng có xu hướng tăng do người chăn nuôi đầu tư tái đàn để chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, chất lượng đàn vật nuôi của tỉnh thời gian qua được nâng cao với tỷ lệ đàn bò sữa thuần đạt trên 90%, bò lai đạt trên 78%, tỷ lệ giống heo ngoại và heo lai đạt trên 95%.

Hiện nay, ngành chăn nuôi đã từng bước chuyển theo hướng trang trại quy mô lớn và hướng an toàn sinh học, hữu cơ, bảo vệ môi trường sinh thái. Tỉnh này cũng đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sữa tươi, lợn, gà và hoạt động hiệu quả.

Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2022, đàn lợn của địa phương đạt trên 445 nghìn con, tăng 6% so cùng kỳ, đàn bò sữa khoảng 24,6 nghìn con, đàn gia cầm đạt gần 10 triệu con. Ước tổng sản phẩm thịt hơi các loại đạt khoảng 85,8 nghìn tấn.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng trên 1,3 nghìn trang trại chăn nuôi, trong đó có 81 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 405 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 872 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và khoảng 28 nghìn hộ chăn nuôi. Tỷ lệ gia súc, gia cầm chăn nuôi trong các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và vừa chiếm khoảng 37% tổng đàn.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, 8 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương có diễn biến phức tạp. Trong đó bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 85 hộ của 2 huyện làm 97 con bò bị mắc bệnh (bò chết, tiêu huỷ là 31 con), bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 65 hộ của 4 huyện làm 598 con mắc bệnh, chết phải tiêu hủy.

Chăn nuôi công nghiệp hiện đại

Để ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng tập trung theo hướng trang trại quy mô lớn, công nghiệp hiện đại.

Tỉnh này cũng xác định bò sữa, bò thịt cao sản, lợn, gia cầm, tằm tiếp tục là các đối tượng vật nuôi chính. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đặc sản của tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, công nghiệp hiện đại. Ảnh: Minh Hậu.

Tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, công nghiệp hiện đại. Ảnh: Minh Hậu.

Tỉnh Lâm Đồng hướng đến phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo chuỗi liên kết. Đồng thời giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tăng sức cạnh tranh ngành chăn nuôi. Tỉnh cũng hướng đến nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng ước thực hiện tốc độ tăng trưởng sản xuất ngành chăn nuôi đạt khoảng 5% so với  năm 2021, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đạt khoảng 18%.

Phát triển tăng quy mô đàn và sản lượng với đàn gia súc đạt khoảng 585 nghìn con (tăng 8,1% so với cùng kỳ), trong đó đàn trâu 13,6 nghìn con, đàn bò 101 nghìn con, đàn lợn 452 nghìn con và đàn gia cầm 11,4 triệu con. Ước tổng sản phẩm thịt hơi các loại đạt khoảng 108 nghìn tấn, sữa tươi 107 nghìn tấn.

Để phát triển ổn định, nâng cao giá trị, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Ảnh: Minh Hậu.

Để phát triển ổn định, nâng cao giá trị, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Ảnh: Minh Hậu.

Đến năm 2023, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 5,5-6%, duy trì và nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đạt trên 18%.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, để đạt được những kết quả trên, thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án phát triển bò thịt cao sản, đề án phát triển chăn nuôi bò sữa và đề án liên kết sản xuất, chế biến. Tỉnh cũng phê duyệt đề án tiêu thụ nông sản và phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các đề án đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người chăn nuôi có điều kiện để cải tạo giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, chuyển đổi dần phương thức chăn nuôi truyền thống, tận dụng quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại áp dụng công nghệ cao. Các đề án này cũng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người chăn nuôi trong nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt góp phần tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững.

Tỉnh Lâm Đồng xác định bò sữa, bò thịt cao sản, lợn, gia cầm và tằm là các đối tượng vật nuôi chính của địa phương. Trong đó nghề nuôi tằm gặp nhiều khó khăn về vấn đề giống. Do vậy, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ NN-PTNT đẩy nhanh việc đàm phán với Trung Quốc để nhập khẩu trứng giống tằm chính ngạch phục vụ sản xuất. Đồng thời đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng tăng cường công tác nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất trứng giống tằm đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu của tỉnh và chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất ngành dâu tằm tơ tại tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.