| Hotline: 0983.970.780

Ngạt khí độc hầm tàu cá, một ngư dân thiệt mạng

Thứ Hai 26/10/2015 , 10:06 (GMT+7)

Do bị ngạt khí độc quá lâu dưới hầm tàu, thuyền viên V.V.H (SN 1991) đã tử vong. 2 thuyền viên khác nhảy xuống cứu H cũng bị ngất xỉu vì ngạt khí.

Ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết: Trạm Kiểm sát biên phòng Bình Thắng (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại) phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại vừa bàn giao thi thể nạn nhân V.V.H., sinh năm 1991, ấp 1, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, bị tử vong do ngạt khí độc dưới hầm tàu cá về cho gia đình mai táng. 

Theo lời khai ban đầu của anh Lê Minh Tuấn, ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, thuyền trưởng tàu cá mang biển số BT 99137 TS, hành nghề cào đôi, cho biết: Vào khoảng 19 giờ ngày 23/10 trong khi tàu cá BT 99137 TS do anh Tuấn điều khiển đang hoạt động khai thác hải sản cách cửa sông Cửa Đại khoảng 35 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Khứ, sinh năm 1984, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, phát hiện thuyền viên V.V.H. bị ngất xỉu dưới hầm tàu số 02, liền cấp báo cho thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Lê Minh Tuấn khẩn trương huy động các thuyền viên khác đưa H. lên để cấp cứu. Tuy nhiên, khi thuyền viên Nguyễn Văn Tài vừa nhảy xuống hầm tàu thì bị ngạt khí xỉu ngay tại chỗ, tiếp đó thuyền viên Nguyễn Văn Tấn nhảy xuống đưa được Tài lên thì Tấn cũng bị xỉu, thuyền viên Trần Chí Liệt thấy vậy đã dùng dây nhảy xuống và cố gắng đưa được Tấn và V.V.H. lên nhưng H. đã tử vong.

Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại, H. tử vong do ngạt khí độc dưới hầm tàu.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất