| Hotline: 0983.970.780

Kiên trì con đường cá cảnh

Thứ Bảy 03/09/2022 , 10:50 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Sau 2 lần thất bại, hiện nghề nuôi cá cảnh đã cho Vương thu nhập ổn định, trại cá của anh ngày càng phát triển với phong phú chủng loại cá trong và ngoài nước.

Thất bại không “giết” được niềm đam mê

Cầm tấm bằng đại học chuyên ngành kế toán (Đại học Quy Nhơn), năm 2016, anh Trần Minh Vương ở khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) vào TP HCM kiếm việc làm.

Sống trên đất phồn hoa đô hội, công việc kế toán thì nhàn nhã, cho thu nhập ổn định. Thế nhưng lòng anh Vương cứ canh cánh nỗi niềm nếu cứ làm công như thế này thì biết đến bao giờ mới làm chủ được cuộc đời mình. Khi ấy, niềm đam mê tuổi thơ trỗi dậy, thế là anh Vương quyết định về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi cá cảnh.

Anh Trần Minh Vương (bìa phải) đang giới thiệu các chủng loại cá cảnh trong các hồ nuôi cho khách hàng. Ảnh: V.Đ.T.

Anh Trần Minh Vương (bìa phải) đang giới thiệu các chủng loại cá cảnh trong các hồ nuôi cho khách hàng. Ảnh: V.Đ.T.

“Từ nhỏ tôi đã đam mê nuôi cá cảnh. Khi vào Quy Nhơn học đại học, nhà trọ của tôi đầy những lọ cá cảnh. Sau những giờ học căng thẳng, nhìn lũ cá bơi, ngắm sắc màu của từng loại cá lòng tôi thanh thản hẳn. Khi vào TP HCM làm việc, niềm đam mê cá cảnh theo tôi vào tận trong ấy.

Những lúc rảnh rỗi, tôi tìm đến những trang trại nuôi cá cảnh để tham quan, nhìn thành công của họ mà phát thèm. Mỗi khi mỗi ít, tôi tích lũy dần kinh nghiệm. Đến khi tôi quyết định về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi cá cảnh bạn bè can ngăn ghê gớm, nhưng không thể cản bước được niềm đam mê của tôi”, anh Vương chia sẻ.

Cứ ngỡ Vương đã ổn định việc làm nơi đất khách, không ngờ chỉ 1 năm sau, bỗng dưng thấy anh khăn gói quay về quê và trình bày ý tưởng muốn khởi nghiệp bằng nghề nuôi cá cảnh.

Tuy chẳng hiểu gì mấy về cá cảnh, nhưng ông Trần Hòa (65 tuổi), cha của Vương, ủng hộ hết mình vì cũng mong muốn đứa con trai út sống gần cha gần mẹ. Ông Hòa lập tức “hy sinh” 400 trụ tiêu đang cho trái sau vườn nhà để lấy mặt bằng cho anh Vương nuôi cá.

Từ năm 2020 đến nay, nghề nuôi cá cảnh đã cho anh Trần Minh Vương khoản lãi ròng hơn 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: V.Đ.T.

Từ năm 2020 đến nay, nghề nuôi cá cảnh đã cho anh Trần Minh Vương khoản lãi ròng hơn 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: V.Đ.T.

Vương thuê công đào ao, lót bạt như cách nuôi ở miền Nam và bắt đầu khởi nghiệp. “Vạn sự khởi đầu nan”, lứa cá đầu tiên thất bại do ảnh hưởng nguồn nước, khí hậu gây hại, lũ cá cứ chết dần chết mòn. Không bỏ cuộc, Vương tiếp tục đầu tư 20 triệu đồng mua cá giống từ TP HCM về thả nuôi. “Họa vô đơn chí”, lứa cá này mang sẵn mầm bệnh nên thả nuôi chưa được bao lâu đã chết trắng hồ, một lần nữa Vương lại “phủi tay”.

Có công mài sắt…

“Thua keo này bày keo khác”, lần này Vương đầu tư cải tạo ao nuôi kỹ lưỡng hơn. Trước khi nuôi lứa cá thứ 3, Vương đầu tư hơn 100 triệu đồng thuê công san lấp tất cả các hồ nuôi cũ trước đó, mua hơn 15.000 viên đá táp lô để dựng thành hồ nuôi, mỗi hồ có diện tích khoảng 2m2 nằm liền kề nhau, bên trên hồ phủ lưới râm che mát, dưới đáy hồ được lót bạt để thả cá.

Theo Vương, dùng gạch táp lô dựng thành hồ nổi nuôi cá cảnh vừa tiết kiệm được chi phí, lại tiện lợi khi di dời hay lúc cần tách đàn. Làm hồ có diện tích chỉ 2m2 là để nếu xảy ra dịch bệnh thì người nuôi dễ xử lý.

Rút kinh nghiệm từ 2 lần thất bại trước đó, lần này, Vương chú trọng đến kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi cá, kỹ lưỡng trong chọn mua cá giống chất lượng, đặc biệt là quản lý nhiệt độ bể nuôi. Nhờ đó, từ năm 2019, các hồ cá cảnh của Vương không còn xảy ra sự cố và bắt đầu cho thu nhập.

Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi tháng Vương có được khoản lãi ròng hơn 10 triệu đồng từ bán cá cảnh. Tiếng lành đồn xa, cá cảnh của Vương bây giờ không chỉ cung ứng cho các dịch vụ bán cá cảnh các địa phương trong tỉnh Bình Định, mà anh còn có nhiều đơn hàng ổn định ở các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Hiện anh Trần Minh Vương đang nuôi 8 dòng cá có nguồn gốc trong và ngoài nước đã thuần hóa. Ảnh: V.Đ.T.

Hiện anh Trần Minh Vương đang nuôi 8 dòng cá có nguồn gốc trong và ngoài nước đã thuần hóa. Ảnh: V.Đ.T.

“Thức ăn và chế độ ăn không kém phần quan trọng trong quá trình nuôi. Các loại cá cảnh ăn thì ít, nhưng phải cho ăn đều đặn và chia thành nhiều bữa nhỏ, cần cho ăn phối hợp giữa thức ăn chế biến sẵn và thức ăn tươi sống như trùn quế để cá sinh trưởng và phát triển tốt hơn”, Vương chia sẻ.

Hiện, trang trại nuôi cá cảnh của Vương đã phát triển gần 200 hồ, với số lượng cá nuôi ước trên 15.000 con với 8 dòng cá có nguồn gốc trong và ngoài nước đã thuần hóa, ví như cá song kiếm, cá cánh buồm, cá cánh tiên, cá Betta, cá hạt lựu, cá 7 màu, cá lia thia, cá xiêm.

Cũng theo Vương, để đáp ứng thị hiếu của người chơi cá cảnh, thời gian tới anh sẽ nhập thêm những dòng cá cảnh mới nhất như cá Dumbo, loại có màu đỏ rực từ phần vây tới đuôi; hoặc cá rồng xanh, đỏ, tím.

Anh Trần Minh Vương cùng các khách hàng 'nhí' có cùng niềm đam mê như anh trao đổi mua bán cá cảnh. Ảnh: V.Đ.T.

Anh Trần Minh Vương cùng các khách hàng “nhí” có cùng niềm đam mê như anh trao đổi mua bán cá cảnh. Ảnh: V.Đ.T.

“Để có được thành công như ngày hôm nay, Vương đã phải trải qua những khó khăn, thua lỗ khi mới khởi nghiệp. Thế nhưng với sự kiên trì, nhẫn nại, dám nghĩ dám làm, giờ đây nghề nuôi cá cảnh của Vương đã mang lại cho anh thu nhập ổn định, giúp anh hiện thực hóa được ước mơ của mình trên con đường lập thân, lập nghiệp”, anh Phan Công Hoàng, Bí thư Đoàn phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đánh giá.

Xem thêm
EU lần đầu quy định dư lượng asen vô cơ trong cá, sản phẩm thủy sản

Quy định mới dự kiến sẽ áp dụng trong tháng 7/2025, đòi hỏi doanh nghiệp, ngành hàng và cơ quan quản lý chủ động nghiên cứu và góp ý.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng tham gia

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang được Chính phủ điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao quyền lợi cho người lao động.

MB khai trương chi nhánh tại Đắk Nông

MB khai trương chi nhánh MB Đắk Nông, góp phần mang đến các giải pháp tài chính đa dạng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.