| Hotline: 0983.970.780

Nghề PG, đâu phải là… khoe đùi

Thứ Ba 19/11/2013 , 09:21 (GMT+7)

Các bạn gái PG luôn phải có đủ sự tự tin, thoải mái khi làm việc, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh.

Hà Trang (sinh năm 1991) cho biết làm PG thường xuyên phải mặc váy ngắn, chẳng may bước mạnh bị rách váy, phải đền mất cả ngày lương; lần thì hoảng hồn vì bị khách chạm vào đùi.


Vóc dáng chuẩn, gương mặt ưa nhìn chỉ là một trong những yêu cầu của nghề PG - Thanh Huyền (ngoài cùng bên trái) chia sẻ

Khắt khe trong tuyển dụng

Tại Việt Nam, PG (Promotion Girl) không còn là nghề quá mới lạ. Đó là nghề dành cho những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lấy hình ảnh của mình để quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm của các công ty, thương hiệu… Công việc này khá đa dạng, từ đứng giới thiệu sản phẩm, phát hàng khuyến mại, làm người mẫu tóc cho đến làm MC chương trình…

Vì là bộ mặt của công ty, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng nên đương nhiên yếu tố ngoại hình rất quan trọng đối với các cô gái làm nghề PG. Thông thường, muốn được tuyển chọn, các cô gái phải thực sự trẻ trung, chỉ trong khoảng 18 - 25 tuổi, thân hình cân đối, cao trên 1m65 và có khuôn mặt ưa nhìn.


Chính mức lương "hậu hĩnh" đã thu hút không ít bạn trẻ theo đuổi nghề PG

"Có nhiều hình thức làm PG, nếu chỉ là PG đứng tại các sự kiện, lễ khánh thành… thì đơn giản chỉ cần ngoại hình. Nhưng đối với những công việc như đi giới thiệu và bán sản phẩm bia, thuốc lá… trên đường phố, hội chợ thì cần các cô gái trẻ năng động, có kinh nghiệm, khả năng giao tiếp tốt, tự nhiên và nhất là… biết ứng phó trong mọi tình huống" - bạn Thanh Huyền (sinh năm 1993, học kế toán tại một trường ĐH ở Hà Nội, có kinh nghiệm làm PG được hơn 2 năm) chia sẻ.

Huyền cũng cho biết: "Đủ các yếu tố này thôi chưa đủ, bạn còn phải thể hiện thật tốt khi casting và vượt qua lớp học đào tạo trong vòng một ngày để lọt vào "mắt xanh" của những nhà tuyển dụng".

Mức lương hậu hĩnh

Hiện nay, PG đang là nghề khá hot, được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi mức lương "hậu hĩnh" mà công việc này đem lại. Nếu làm PG sự kiện khoảng 2 - 4 tiếng sẽ được trả trung bình 250.000 - 300.000 đồng/người; còn nếu đứng làm hình ảnh quảng cáo sản phẩm trong vòng một ngày thì xấp xỉ 600.000 - 700.000 đồng/người.

Riêng PG tiệc sẽ có mức thù lao cao hơn, thường là trên 1 triệu đồng cho hơn 2 tiếng đồng hồ. Những bạn làm PG cố định cho các hãng rượu bia, thuốc lá… (một tuần làm 3, 4 buổi, mỗi buổi 4 tiếng) thường có lương khoảng 4 triệu đồng/tháng.


Diệu Linh cho biết, nghề PG từng gây ra không ít phiền toái cho cô nàng

Với mức lương khá ổn, do đó PG cũng có những yêu cầu không nhỏ cho những người làm nghề. Đòi hỏi sự bắt mắt, thu hút khách hàng nên trang phục PG thường khá ngắn và gợi cảm khiến cho nhiều người có cái nhìn sai lệch, phiến diện về nghề này. Các bạn gái PG luôn phải có đủ sự tự tin, thoải mái khi làm việc, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh.

Hà Trang (sinh năm 1991) chia sẻ: "Làm PG thường xuyên phải mặc váy ngắn, nên không ít lần mình gặp tai nạn vì nó. Lần thì mình chẳng may bước mạnh bị rách váy, phải đền mất cả ngày lương; lần thì hoảng hồn vì bị khách chạm vào đùi".

Theo những cô gái từng làm nghề PG thì việc đi bán rượu bia, thuốc lá trên đường phố là khó khăn nhất vì phải tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng. Bên cạnh việc phải đứng hàng giờ tại một quán cafe, quán bia… để tiếp thị hàng thì chuyện bị trêu trọc, giữ lại hỏi han không cho đi, xin số điện thoại… "nhiều như cơm bữa". Vì vậy, sự bình tĩnh, khéo léo trong giao tiếp là không thể thiếu đối với một PG.

"Mình thật sự bối rối khi một anh khách hàng cứ đòi xin chiếc bật lửa mẫu của công ty. Mình nói thế nào cũng nhất quyết không chịu trả, chỉ đến khi quản lý của mình đến thì mọi chuyện mới được giải quyết", Minh Hằng (sinh viên Đại học Hà Nội) cho biết.

Còn đối với Diệu Linh, kỷ niệm đáng nhớ nhất khi làm PG là những lần phải đi bán hàng khuyến mãi ở địa điểm rất xa như Xa La, Sóc Sơn… Trời trưa nắng, đường thì vắng vẻ, Linh phải đẩy xe hàng đi khắp nơi; nhiều khi bán không hết hàng còn phải bù tiền ra để cho đủ doanh số.

Có thể nói, PG là một vị trí không thể thiếu đối với mỗi một thương hiệu hiện nay. Thực tế, do tính chất công việc phải tiếp xúc với khách hàng nên khả năng giao tiếp, xử lý tình huống... của các cô nàng PG thường hơn hẳn bạn học cùng lớp. Vì vậy, những ý kiến cho rằng nghề PG chỉ là mặc váy ngắn khoe thân, khoe đùi là hoàn toàn sai lầm.

(Theo Tri thức)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm